Rashford ra yêu sách với M.U, Barca tranh thủ cơ hội

Tiến trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Marcus Rashford của Man Utd bất ngờ bị đình trệ và Barcelona rất muốn tận dụng cơ hội này để 'cuỗm' ngôi sao người Anh.

Là một trong những cầu thủ quan trọng nhất dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer và được “quy hoạch” làm biểu tượng lâu dài của Man Utd nhưng hợp đồng của Marcus Rashford không còn dài. Giao kèo hiện tại của tiền đạo 21 tuổi chỉ còn thời hạn đến hết tháng 6/2020 và dù Quỷ đỏ có lựa chọn được tự động gia hạn thêm 1 năm, mọi chuyện vẫn rất nguy hiểm nếu họ không sớm “trói chân” ngôi sao này.

BLĐ Man Utd vì thế đã đàm phán gia hạn với Rashford suốt thời gian qua. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể thành công và theo thông tin độc quyền từ Daily Mail, ngôi sao người Anh đang ra “yêu sách” về lương thưởng. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Quỷ đỏ muốn nhận được 200 nghìn bảng/tuần, kèm theo đó là cam kết của ban huấn luyện về việc sẽ là lựa chọn số 1 ở vị trí trung phong, thay vì phải dạt cánh hay đá lùi.

Rashford cùng người đại diện cũng không vội vàng trong việc đàm phán với Man Utd. Lý do là bởi tiền đạo này đang nhận được sự quan tâm từ gã khổng lồ Barcelona. Tất nhiên, Quỷ đỏ không hề muốn bán người nhưng nếu họ không thể đáp ứng được những yêu cầu từ phía Rashford, đội bóng xứ Catalan, với vị thế và khả năng tài chính không thua kém, sẽ nhanh chóng chớp lấy cơ hội.

Trước Barca, Rashford chính là cầu thủ Man Utd chơi tốt nhất sau 2 lượt trận. Mùa giải năm nay, anh cũng là cầu thủ chơi ấn tượng bậc nhất, đặc biệt từ khi HLV Solskjaer lên nắm quyền. Tiền đạo 21 tuổi có tổng cộng 13 bàn thắng cùng 9 đường kiến tạo sau 42 trận đấu, trong đó có 10 pha lập công tại Premier League.

Theo bongdaso.com

Cột tin quảng cáo

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/rashford-ra-yeu-sach-voi-m-u-barca-tranh-thu-co-hoi/20190418063924535