Rashford vỡ òa khi tái lập thống kê sau 56 năm tại World Cup

Tiền đạo sinh năm 1997 có ngày thi đấu thăng hoa để giúp Anh đánh bại xứ Wales 3-0, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup.

 Phút 50, khi tỷ số đang là 0-0, Marcus Rashford đánh sập hàng thủ số đông của Xứ Wales bằng một cú sút phạt kỹ thuật, không cho thủ môn Danny Ward cơ hội cản phá.

Phút 50, khi tỷ số đang là 0-0, Marcus Rashford đánh sập hàng thủ số đông của Xứ Wales bằng một cú sút phạt kỹ thuật, không cho thủ môn Danny Ward cơ hội cản phá.

Phút 68, Rashford tiếp tục ghi dấu với pha đột phá từ cánh phải vào vùng cấm trước khi dứt điểm bằng chân không thuận, nâng tỷ số lên 3-0. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Rashford lập cú đúp cho tuyển quốc gia. Trước đó, Phil Foden ghi bàn thứ hai cho "Tam sư" ở phút 51.

Theo Opta, Rashford còn trở thành cầu thủ MU đầu tiên sau 56 năm ghi 3 bàn cho tuyển Anh ở một giải đấu lớn. Tiền đạo 25 tuổi còn vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2022, ngang Cody Gakpo, Kylian Mbappe và Enner Valencia.

Phút 72, CĐV suýt được chứng kiến cú hat-trick đầu tiên tại World Cup 2022. Thủ môn Danny Ward đã chơi xuất sắc để cản cú sút căng từ cự ly gần của Rashford.

Từ cầu thủ bị gắn mác "tội đồ" của tuyển Anh tại EURO 2020, Rashford đã vượt qua chỉ trích để tìm lại phong độ ấn tượng trong màu áo "Tam sư".

Tuyển Anh có lần thứ 6 vượt qua vòng bảng trong 7 lần dự World Cup gần nhất. Với đội hình chất lượng, nhà đương kim á quân châu Âu được kỳ vọng tiến sâu tại giải vô địch thế giới.

Sau 64 năm chờ đợi, Xứ Wales mới lại được tận hưởng bầu không khí World Cup. Tuy nhiên, hành trình của Gareth Bale cùng đồng đội sớm khép lại ngay từ vòng bảng. "Những chú rồng" xếp cuối bảng B với 1 điểm.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rashford-vo-oa-khi-tai-lap-thong-ke-sau-56-nam-tai-world-cup-post1380324.html