Rau sau Tết: Chợ đắt đỏ, siêu thị chưa có hàng

Thời tiết khắc nghiệt những ngày đầu năm mới ảnh hưởng lớn đến thị trường cung cấp rau xanh ở các thành phố lớn. Giá rau ở chợ đắt đột biến, trong khi tại các siêu thị không có hàng để bán.

Trong siêu thị rau vẫn giữ giá nhưng không có hàng.

Trong siêu thị rau vẫn giữ giá nhưng không có hàng.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hầu hết các khu chợ dân cư và siêu thị đã mở cửa trở lại để cung cấp thực phẩm cho người dân. Tuy nhiên, giá rau xanh có nhiều khác biệt giữa siêu thị và chợ.

Giá rau ở các chợ dân sinh tăng đột biến. Vào ngày bình thường trước tết, một bó rau mồng tơi khoảng 5.000 đồng, rau ngót 5.000 – 7.000 đồng/mớ. Những rau phổ biến khác như xà lách, rau mùi chỉ ở khoảng 20.000 – 25.000/kg. Những ngày sau tết, giá những loại rau này tăng không chỉ gấp đôi mà gấp 3 – 4 lần.

Nếu như su hào trước Tết Nguyên đán giá chỉ 4.000-5.000 đồng/củ nay tăng lên 15.000 đồng/củ, bắp cải 15.000 đồng/kg nay tăng lên 30.000 đồng/kg, rau cần cạn 20.000 đồng tăng lên mức 50.000 đồng/kg.

Các loại khác như rau cải, mồng tơi, cải cúc giá tăng gấp đôi, lên mức 10.000 đồng/mớ; cải chíp 15.000 đồng/mớ; cải thảo cũng tăng giá gấp đôi lên 40.000 đồng/kg; cà chua tăng giá gấp 3 lên 60.000 đồng/kg; rau muống giá 15.000-20.000 đồng/mớ tùy loại, rau xà lách 100.000 đồng/kg…

Ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết, giá cả ở chợ cũng đã hạ xuống đi phần nào, tuy nhiên vẫn còn cao hơn nhiều so với trước tết.

Anh Trần Duy Sơn ở Định Công cho biết, khi anh đi chợ sáng, rau củ quả cũng có chút hạ giá so với trong dịp mồng 2 – 3 tết, nhưng vẫn còn cao. Một mớ rau ngót bé chỉ bằng nắm tay, chỉ đủ nấu bữa canh cho trẻ con có giá tới 15.000 đồng.
Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị, giá rau vẫn giữ ở mức cũ. Đơn cử, cải thìa trong hệ thống siêu thị Vinmart ở mức 28.900 đồng/kg, hành lá 50.000 đồng/kg, mồng tơi 22.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại siêu thị lại khá hiếm hàng rau xanh.

Tại các cửa hàng nhỏ trên hệ thống, chủ yếu quầy rau chỉ có các loại rau củ như cà rốt, su hào, hành tây, các rau gia vị...v.v. Còn các loại rau ăn theo ngày không có nhiều, vì thế không đủ cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng của người dân ở khu vực lân cận.

So với năm ngoái, giá rau củ năm nay đắt hơn hẳn. Có thể lý giải một phần bởi thời tiết đợt tết Nguyên Đán khắc nghiệt. Vào đêm giao thừa và mồng Một tết xuất hiện mưa giông, mưa đá ở các tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội. Mưa đá gây thiệt hại đáng kể đến các vườn rau của nông dân, cũng như ảnh hưởng đến khả năng cung cấp rau cho Hà Nội ở thời điểm sau tết.

Khi cuộc sống ổn định trở lại sau tết Nguyên Đán, đồng thời với đó là thời tiết cũng tốt lên sẽ khiến mặt hàng rau xanh nhanh chóng trở lại mức giá cũ. Tuy nhiên, chỉ tăng một thời gian ngắn cũng đủ góp phần đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2020 cao hơn so với các tháng trước.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/rau-sau-tet-cho-dat-do-sieu-thi-chua-co-hang-4061832-v.html