Rau xanh, trái cây tăng giá 'chóng mặt' dịp lễ Vu lan

Lễ Vu lan báo hiếu cha mẹ cũng là ngày rằm tháng Bảy được xem là một trong những ngày rằm quan trọng nhất trong năm. Dịp này, gia đình nào cũng mua đồ cúng lễ khiến giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, đặc biệt là trái cây, hoa tươi, rau củ quả…

Rau củ, trái cây, hoa tươi tăng giá dịp lễ Vu lan

Rau củ, trái cây, hoa tươi tăng giá dịp lễ Vu lan

Ngày 14/8 (14/7 âm lịch), các chợ tại TPHCM tấp nập cảnh bán mua từ sáng sớm. Trong đó, rau củ quả, hoa tươi, đồ cúng rằm đắt hàng nhất

Những chợ truyền thống như Hòa Bình (Q.5), Tân Định, Bến Thành (Q.1), Vườn Chuối (Q.3), Xóm Chiếu (Q.4)… hầu hết các mặt hàng đều tăng giá mạnh. Cụ thể, rau xanh nhích giá thêm 10.000-15.000 đồng/kg như xà lách 55.000 đồng/kg, khoai tây 40.000 đồng/kg, hành lá 25.000 đồng/kg…

Quýt 65.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 85.000 đồng/kg, bòn bon 70.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ 50.000 đồng/kg, bưởi da xanh loại 1 giá gần 100.000 đồng/kg…

Trái cây tươi tăng giá dịp rằm tháng Bảy

Đồ cúng được bày bán ở quầy hàng, giá từ 15.000-50.000 đồng

Tiền, vàng mã, trầu cau cúng lễ...

Đồ cúng, rau củ, trái cây treo trên xe...

Trầu cau

Các loại gà cúng được làm sẵn có giá 250.000-300.000 đồng/con

Ông Thành (chuyên cung cấp gà cúng, đường Bình An, Q.5) cho hay: “Hiện tiệm không nhận thêm khách do đã quá tải. Trong dịp rằm, trung bình tiệm cung cấp gần 300 con gà cúng/ngày. Nếu khách yêu cầu đặt luôn mâm cỗ cúng gồm gà, xôi, vàng mã thì giá từ 1 triệu đồng trở lên.”

Các loại hoa cúng cũng tăng nhẹ như ly ly 50.000 đồng/bó, hoa cúc, huệ giá từ 25.000-30.000 đồng/bó

Người bán đưa hoa ra tận đường để kinh doanh

Tấp nập người bán mua từ sáng sớm ngày 14 âm lịch

Dịp này, các mặt hàng phục vụ chay đắt hàng, nhảy giá. Các loại nấm rơm, nấm kim châm, nấm đùi gà… đều “cháy hàng”, giá từ 150.000-250.000 đồng/kg (tùy loại)

đậu hũ làm tại chỗ cũng tăng giá gần gấp đôi, 5.000 đồng/bìa đậu; thực phẩm chay chế biến sẵn cũng được tiêu thụ nhanh chóng

Tiểu thương chuẩn bị nhiều thực phẩm phục vụ mùa chay

Đậu hũ đắt khách

Với các mặt hàng thủy, hải sản, tiểu thương thừa nhận thời điểm này đang là tháng ăn chay nên giá những mặt hàng này khá ổn định. Đại diện chợ đầu mối Bình Điền (Q.8), do mưa bão nên sức mua bị ảnh hưởng, tiểu thương cũng cân đối nhu cầu tiêu thụ mà nhập hàng vừa đủ trong ngày. Giá các mặt hàng thủy sản vẫn ổn định vì rơi vào tháng ăn chay. Nguồn cung hải sản từ một số khu vực như miền Trung, Phú Quốc bị ảnh hưởng, còn khu vực Vũng Tàu, Bến Tre vẫn cung cấp về chợ bình thường

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/rau-xanh-trai-cay-tang-gia-chong-mat-dip-le-vu-lan-1452495.tpo