Rayshard Brooks tử vong do bị cảnh sát bắn chết

Văn phòng giám định y tế quận Fulton kết luận cái chết của Rayshard Brooks, một người đàn ông gốc Phi bị cảnh sát thành phố Atlanta bắn gục, là một vụ giết người.

Rayshard Brooks bị cảnh sát bắn chết sau khi chống cự.

Rayshard Brooks bị cảnh sát bắn chết sau khi chống cự.

Kết quả khám nghiệm tử thi vào Chủ nhật cho thấy Brooks, 27 tuổi, đã chết vì mất máu và chấn thương nội tạng do hai vết thương do súng bắn, các nhà chức trách kết luận đây là một vụ giết người.

Trước đó vào hôm thứ Sáu, cảnh sát Atlanta nhận được tin báo của nhà hàng Wendy về việc một người đàn ông đang ngủ trên chiếc xe đậu chắn lối vào của các phương tiện khác.

Theo hình ảnh từ camera gắn trên người sĩ quan cảnh sát, cuộc trao đổi diễn ra khá thân thiện vì Brooks tỏ ra hợp tác khi thực hiện kiểm tra nồng độ cồn.

Nhưng khi một sĩ quan chuẩn có ý định bắt giữ mình, Brooks đã vật lộn với người này và một sĩ quan khác tại hiện trường trước khi thoát được với một khẩu súng phóng điện trên tay.

Một đoạn video từ camera của nhà hàng Wendy cho thấy Brooks quay đầu định nhắm bắn vào các sĩ quan truy đuổi mình, ngay sau đó cảnh sát rút súng và bắn gục Brooks khiến người này tử vong sau đó.

Cảnh sát trưởng Atlanta - bà Erika Shields, đã tuyên bố từ chức sau vụ việc. Viên cảnh sát nổ súng giết Brooks cũng đã bị sa thải, người còn lại bị chuyển sang làm công tác hành chính.

Viên cảnh sát Garrett Rolfe (trái) đã bị sa thải còn Devin Brosnan (phải) bị chuyển công tác. Ảnh: AP

Cái chết của Rayshard Brooks đã làm dấy lên phong trào biểu tình tại Atlanta, người dân yêu cầu xử lý hình sự viên sĩ quan nổ súng. Đám đông thậm chí đã chặn một tuyến cao tốc liên bang và đốt cháy nhà hàng Wendy.

Luật sư của gia đình Brooks, cho biết sinh nhật con gái anh diễn ra vào thứ Bảy - một ngày sau cái chết của cha mình. Phía luật sư nói rằng các sĩ quan cảnh sát không có quyền sử dụng vũ lực chết người ngay cả khi Brooks chĩa súng điện - vũ khí không gây chết người, về phía họ.

Các công tố viên sẽ quyết định vào giữa tuần có nên đưa ra cáo buộc hay không đối với viên cảnh sát hay không, luật sư quận Fulton Paul Howard cho biết vào Chủ nhật.

Bắc Hiệp

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/rayshard-brooks-tu-vong-do-bi-canh-sat-ban-chet-174127.html