Rẽ ngang con đường Syria, TT Trump muốn loạt cường quốc ra tay

Một trong những tweet mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về việc Mỹ đã tạm dừng khoản thanh toán hàng năm 'vô lý' 230 triệu USD cho Syria.

Ông Trump tweet, "Mỹ đã chấm dứt khoản ngân sách phát triển hàng năm 230 triệu USD cho Syria. Saudi Arabia và các nước giàu ở Trung Đông sẽ bắt đầu thực hiện thanh toán thay vì nước Mỹ. Tôi muốn phát triển nước Mỹ, quân đội và các quốc gia khác hãy giúp chúng tôi! "

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn các quốc gia khác hỗ trợ cho quá trình tái thiết Syria thay cho người Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Tuyên bố này của Tổng thống Trump được đưa ra một vài ngày sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, khoản tiền khoảng 230 triệu USD cho Quỹ tái thiết Syria sẽ được chuyển hướng “để hỗ trợ các ưu tiên chính sách đối ngoại chủ chốt khác”.

Theo bà Heather Nauert, khoản cắt giảm này sẽ được bù đắp bằng hơn 300 triệu USD từ đóng góp của các đối tác thuộc liên minh với Washington, bao gồm 100 triệu USD từ Saudi Arabia và 50 triệu USD từ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Bà Nauert cũng cam kết rằng, Mỹ "sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho những người dân Syria dễ bị tổn thương, hỗ trợ cho nhóm Mũ trắng và Cơ chế độc lập và công bằng quốc tế của Liên Hợp Quốc để buộc chính quyền của [Tổng thống Syria Bashar] Assad chịu trách nhiệm về những tội ác nghiêm trọng, cũng như hỗ trợ thiết bị và các biện pháp khác để đối phó với hậu quả của vũ khí hóa học ở tây bắc Syria. "

Trước động thái này, Thượng nghị sĩ Bob Menendez – Thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng Mỹ cho rằng, “ông Trump đang trải thảm đỏ cho Nga và Iran chiếm lấy khoảng trống mà Mỹ để lại tại Syria, giúp Moscow và Tehran tăng gấp đôi hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad”.

Đầu năm nay, nhiều phương tiện truyền thông nói rằng chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách xây dựng một đội quân Ả Rập để thay thế quân đội Mỹ tại Syria.

Theo tờ Nhật báo phố Wall (WSJ), Nhà Trắng đang xem xét các lực lượng từ Saudi Arabia, Qatar và UAE.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/re-ngang-con-duong-syria-tt-trump-muon-loat-cuong-quoc-ra-tay-358171.html