Real có thể bỏ qua Pogba khi đã có Valverde

Chứng kiến màn trình diễn của Federico Valverde ở trận El Clasico vừa qua, HLV Zidane có lẽ nên quên đi việc dốc hầu bao chiêu mộ ngôi sao của Manchester United.

Những ngôi sao tấn công như Mariano Diaz hay Vinicius đã ghi bàn cho Real, nhưng Valverde mới là người góp công lớn nhất trong chiến thắng trước Barca.

Tiền vệ người Uruguay nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận từ ban tổ chức La Liga, như phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của anh trước dàn cầu thủ thượng thặng bên phía Barca. Real đang sở hữu một viên ngọc mới ở khu trung tuyến.

Valverde là một trong những lý do khiến Messi tịt ngòi trận vừa qua. Ảnh: Getty.

Sự pha trộn giữa Makelele và Zidane

Đêm El Clasico tại Bernabeu vừa qua, bản hợp đồng trị giá 5 triệu euro của Real đã làm lu mờ Frenkie de Jong, người tiêu tốn 75 triệu euro của Barca. Tiền vệ người Hà Lan chỉ lớn hơn Valverde 1 tuổi, nhưng được thế giới bóng đá biết đến nhiều hơn nhờ thành công sớm cùng Ajax.

Valverde không có xuất phát điểm lung linh như vậy. Anh được Real đem về từ CLB Uruguay Penarol vào năm 2016 với giá vỏn vẹn 5 triệu euro. Cầu thủ 21 tuổi chỉ mới bước ra ánh sáng trong mùa giải năm nay, sau quãng thời gian học việc ở đội trẻ Castilla.

Tuy nhiên, Valverde giờ trên đường trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất ở hàng tiền vệ của Real. Marca gọi tiền vệ này là "sát thủ" khu trung tuyến, khi sẵn sàng làm những việc xấu xí nhất để giúp đội bóng thắng trận.

Tháng 1/2020, Valverde dùng thân mình để truy cản trái phép Alvaro Morata trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trên đất Saudi Arabia. Ở trận đấu đó, Real đã thắng Atletico trên chấm luân lưu, nhưng người nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận lại là Valverde, tiền vệ phòng ngự đã bị đuổi chỉ vài phút trước khi trận đấu kết thúc.

Valverde nhận thẻ đỏ để ngăn cản một pha phản công của Atletico. Không có hành động "xấu xí" đó của Valverde, Real có thể đã thua. Ngay cả Diego Simeone sau trận cũng không giấu sự thán phục với cầu thủ bên phía Real.

Trước Barca, Valverde chơi thứ bóng đá như được pha trộn giữa Makelele và Zidane, hai tiền vệ huyền thoại trong lịch sử "Kền kền trắng". Casemiro đóng vai trò là chốt chặn của hàng tiền vệ Real trận này, nhưng Valverde mới là nguồn năng lượng quan trọng giúp Real chiến thắng.

Guardian nhận định sự có mặt của Valverde ở hành lang cánh phải giúp đội chủ nhà tạo ra sự cân bằng nơi trung tuyến. Bóng có thể ngừng lăn, nhưng Valverde thì không ngừng chạy. Người đồng đội Casemiro tin rằng trong 1-2 năm nữa, Valverde có thể trở thành số 8 hay nhất thế giới. Cầu thủ người Brazil tỏ ra kinh ngạc trước sự thăng tiến nhanh chóng của đàn em ở mùa giải năm nay.

Zidane nhận định Valverde là mẫu tiền vệ hiện đại, khi không chỉ giỏi trong việc sử dụng tiểu xảo để phòng ngự, mà còn biết chơi với bóng. Trong một thời đại mà Real sở hữu những tiền vệ xuất chúng nhất thế giới như Toni Kroos hay Luka Modric, sự trỗi dậy của Valverde quả thực đáng kinh ngạc.

Pha phạm lỗi kinh điển của Valverde với Morata ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha trên đất Saudi Arabia. Ảnh: Getty.

Với Real, Valverde giờ giá trị hơn Pogba

The Real Champs, blog chuyên viết về Real, nhận định Valverde là vũ khí của Zidane trong những trận cầu lớn mùa này. Khi tiền vệ người Uruguay xuất phát trong đội hình chính, Real chưa thua trận nào ở La Liga mùa này.

Chiến thắng ở trận El Clasico vừa qua có thể là bước ngoặt cho Real trong cuộc đua La Liga mùa này. Trước trận này, đã 10 năm trôi qua, Real chỉ thắng được 2 trong tổng số 10 trận El Clasico diễn ra trên sân nhà của họ.

6 năm rồi Real chưa biết mùi thắng Barca tại Bernabeu. Trong đó, những thất bại 0-4 năm 2015 hay 0-3 năm 2017 để lại ám ảnh khôn nguôi. 4 trận đấu gần nhất giữa hai đội tại Bernabeu, Real đều thua.

Chưa ai quên thất bại của Real trước Barca năm ngoái tại Bernabeu. Đội trưởng Sergio Ramos khi đó thừa nhận Real đã quá căng thẳng và lo lắng khi phải gặp Barca trên sân nhà.

Lần này thì Zidane đã giúp Real chiến thắng. Đây là chiến thắng đầu tiên của HLV người Pháp trước Barca tại Bernabeu. AS bình luận lần gần nhất người ta thấy Real sở hữu một hàng tiền vệ chơi thực dụng như vậy đã từ mùa giải 2006/07, khi HLV Fabio Capello giúp Real vô địch La Liga bằng sự xù xì trong lối chơi. "Los Blancos" để đối thủ cầm bóng, chuyền bóng thoải mái. Tuy nhiên, điều cốt yếu là sự hiệu quả trong các pha lên bóng. Barca không có điều này.

Valverde đã ra sân cho Real tổng cộng 31 trận mùa này với hơn 2.000 phút thi đấu. Sự đa năng của Valverde giúp Zidane thoải mái trong các phương án chiến thuật, đặc biệt trong các trận cầu lớn. Real có thể chơi 4-4-2, 4-3-3 hay thậm chí là 4-5-1 tùy thời điểm. Trước trận gặp Barca, tỷ lệ thắng của Real khi có Valverde trong đội hình lên tới 67%. Khi không có anh, con số này là 33%.

HLV huyền thoại của AC Milan, Arrigo Sacchi nhận định Valverde là một tài năng đáng kinh ngạc. AS tin rằng màn trình diễn của tiền vệ người Uruguay có thể chấm dứt mọi đồn đoán về việc Real muốn chiêu mộ Pogba trong tương lai.

Nguồn năng lượng và thứ bóng đá miệt mài của Valverde tạo ra cho các CĐV Real nhiều sự an tâm hơn viễn cảnh chiêu mộ một cầu thủ phức tạp như Pogba. Công cuộc chiêu mộ và đặt niềm tin vào các tài năng trẻ của Real vẫn đang đi đúng hướng.

Vinicius ăn mừng kiểu CR7 trong trận Real 2-0 Barca Sau khi ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid trong trận thắng Barcelona 2-0 ở vòng 26 La Liga, Vinicius Junior thực hiện động tác ăn mừng đặc trưng của Cristiano Ronaldo.

Hồng An

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/real-co-the-bo-qua-pogba-khi-da-co-valverde-post1053887.html