Real đụng độ Bayern, Liverpool gặp Roma ở bán kết Champions League

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vừa tiến hành bốc thăm vòng bán kết Champions League vào chiều nay (13/4). Lá thăm từ tay cựu danh thủ Andriy Shevchenko (Ukraine) đã đưa Real đụng độ với đại kình địch Bayern. Trong khi đó, Liverpool đọ sức với AS Roma.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool xem trực tiếp lễ bốc thăm tại CLB.

Lá thăm từ tay cựu danh thủ Andriy Shevchenko (Ukraine) đã đưa hai gã khổng lồ của bóng đá châu Âu là Real Mandrid và Bayern vào cuộc đụng độ tại bán kết Champions League 2017-2018, qua đó tái hiện cuộc đại chiến ở tứ kết Champions League mùa trước.

Con nhớ ở lần gặp đó, Bayern bất ngờ thua ngay tại sân nhà với tỉ số 1-2. Nhưng ở lượt về, Hùm xám đã lột xác và thắng ngược lại đối phương 2-1 sau 90 phút chính thức.

Hai đội bước vào hiệp phụ với lợi thế tâm lý cho đối bóng nước Đức, tuy nhiên, trong một trận đấu được mô tả là thảm họa của trọng tài Viktor Kassai, tiền vệ Arturo Vidal đã bị truất quyền thi đấu khiến Bayern vỡ trận và thua liền 3 bàn sau đó. Một trận thua mà đại diện nước Đức không bao giờ phục, vì ở trận nào, họ cũng phải nhận thẻ đỏ nghiệt ngã (lượt đi là Javi Martinez).

Trong lịch sử đầy duyên nợ của mình ở cúp châu Âu, Real và Bayern gặp nhau tới 24 lần. Nếu chỉ tính trong 90 phút, Hùm xám giành chiến thắng 12 lần, Real có 9 lần, còn lại là số trận hòa giữa họ.

Đội thắng trong cặp Bayern - Real được coi là chủ nhà ở chung kết.

Trong khi đó, ở cặp đấu bán kết còn lại, Liverpool và AS Roma mang tới cảm giác mới lạ. Cả hai đều lạ "hiện tượng" ở Champions League mùa này. Họ tiến vào bán kết với sự ngoan cường, lì lợm, bỏ lại sau lưng 2 "ông lớn" là Man City và Barca.

Có một điều khá kỳ lạ là trước lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League, trang chủ của Roma đã gặp một "lỗi kỹ thuật": Trong khu vực bán vé trực tuyến, Roma rao bán vé trận lượt về bán kết Champions League gặp Liverpool vào ngày 2/5.

Sau đó vài phút, Roma đã gỡ thông tin bán vé ra khỏi trang chủ và thông báo đó là lỗi kỹ thuật.

Cặp đấu bán kết giữa Liverpool và Roma cũng gợi nhớ trận chung kết Cup C1 năm 1984. Thời điểm đó, The Kop đã thắng CLB đến từ Italia với tỷ số 4-2 trên loạt đá luân lưu, sau khi hòa 1-1.

Cùng ngày, UEFA đã tiến hành bốc thăm vòng bán kết Europa League. Theo đó, Marseille gặp Salzburg ở bán kết, trong khi đó Arsenal đụng độ Atletico Madrid ở cặp bán kết còn lại.

Arsenal chưa từng gặp Atletico ở giải chính thức. Lần gần nhất hai đội so tài là ở giải giao hữu Emirates Cup 2009. Khi đó, "Pháo thủ" thắng 2-1 với cú đúp của Andrey Arshavin và vô địch.

Kết quả bốc thăm Europa League.

Atletico cũng là đối thủ mà HLV Arsene Wenger tỏ ra ngán ngại nhất trước lễ bốc thăm vòng bán kết Europa League.

"Chắc chắn chúng tôi muốn tránh Atletico. Họ có lẽ là ứng viên nặng ký nhất lúc này. Nhưng tất nhiên, tôi có muốn hay không cũng không thành vấn đề, vì tôi có can thiệp được gì đâu. Cho nên, kết quả bốc thăm có thế nào, Arsenal cũng cần chơi với 100% phong độ khi gặp đối thủ kế tiếp", vị HLV người Pháp nói.

PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/real-dung-do-bayern-liverpool-gap-roma-o-ban-ket-champions-league-1261565.tpo