Real Madrid: Hay là để Asensio đá tiền đạo?

Chứng kiến những gì thầy trò Julen Lopetegui đã thể hiện trong trận đấu vừa qua trước AS Roma, rõ ràng vẫn còn 'việc' cho vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha.

Các cầu thủ Real Madrid đã giành được một chiến thắng đầy thuyết phục với tỉ số 3-0 trước AS Roma - đội bóng từng loại đại kình địch Barcelona của đội bóng hoàng gia ở tứ kết Champions League mùa trước. Nhìn vào những gì Gareth Bale và các đồng đội đã làm, có thể thấy sức mạnh của Kền kền trắng với những hảo thủ như Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos,... là không phải bàn cãi. Dẫu vậy, không phải là không có những điểm cần cải thiện.

Trước tiên là sự phung phí cơ hội của các cầu thủ áo trắng. Họ kiểm soát bóng tới 62%, tung ra tới 30 cú dứt điểm nhưng chỉ có 11 cú đi trúng khung thành (tương đương 35%) và chỉ 3 lần đưa bóng vào lưới (10%). Theo dõi cả trận đấu, có thể thấy dù giành chiến thắng với cách biệt ba bàn, thế nhưng điều đó không có nghĩa là đội chủ nhà không gặp khó khăn trước những chuyên gia phòng ngự tới từ Italia.

Và cũng bởi vậy, ở rất nhiều những thời điểm không thể tìm được đường tới khung thành của thủ môn Olsen, các cầu thủ Real buộc phải tung ra những pha nã đại bác từ xa để thử vận may. Nếu như Ernesto Valverde xây dựng Barca với lối đá tiqui-taka kết hợp high-pressing, Manchester City là Tiqui-taka chú trọng vào yếu tố kiểm soát, áp đặt thế trận.

Còn Liverpool của Jurgen Klopp là gegen-pressing thì có cảm giác Real Madrid dưới thời tân HLV Julen Lopetegui vẫn chưa thực sự định hình cho mình một phong cách thi đấu cụ thể. Có lẽ, nếu không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề này, ông sẽ khiến cho các Madridista phải chứng kiến nhiều trận đấu với kịch bản tương tự: dứt điểm rất nhiều nhưng không ít là những cú sút xa "thử sức".

Các cầu thủ Real rất chịu khó sút xa, đáng tiếng là chưa mấy hiệu quả.

Thứ hai là việc tận dụng tốc độ của "máy chạy" Gareth Bale. Cầu thủ người xứ Wales sở hữu một tốc độ vô cùng tốt, bởi vậy bên cạnh những tình huống ban bật phối hợp trung lộ, cựu thuyền trưởng La Roja nên sử dụng nhiều hơn những tình huống chọc khe đường dài trực tiếp xuyên hàng phòng ngự đối thủ từ sân nhà như tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai của chân sút số 11 trong trận đấu vừa qua.

Có lẽ, Asensio không chỉ có thể chơi được ở mỗi tuyến hai.

Vấn đề cuối cùng cần xem xét, đó là vai trò của Marco Asensio. Pha xoay người 360 độ để thoát ra khỏi sự kèm cặp của hai cầu thủ Roma rồi tung ra một cú dứt điểm cận thành của cầu thủ sinh năm 1996 thực sự cho thấy rất nhiều điều. Với sự nhạy cảm, khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp của mình, rõ ràng Asensio có tiềm năng để trở thành một sát thủ vòng cấm.

Có thể sẽ là khá viển vông nếu bảo HLV Lopetegui phải để anh thi đấu ở vị trí của Benzema, thế nhưng việc kéo Isco trở về vị trí tiền vệ tấn công quen thuộc và đẩy Asensio lên vị trí mà Ronaldo để lại có lẽ cũng là một lựa chọn đáng lưu tâm. Trong trận đấu với AS Roma, Isco trong vai trò tiền đạo trái đã có rất nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối phương.

Vậy thì, sẽ ra sao nếu ở những tình huống ấy, người dứt điểm không phải Isco mà là Asensio.

Anh Tú

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/real-madrid-hay-la-de-asensio-da-tien-dao-d489713.html