Real Madrid - Manchester City: Cơ hội vẫn chia đều

Dù Manchester City đã có những lợi thế nhất định khi chiến thắng Real Madrid với tỷ số 4-3 ở trận lượt đi, nhưng với một đối thủ mạnh như 'Kền kền trắng' mà nói thì chênh lệch 1 bàn không nói lên bất cứ điều gì, đặc biệt khi họ lại được thi đấu trên sân nhà Bernabeu. Do đó có thể nói cơ hội vẫn được chia đều cho cả hai bên.

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Manchester City là một cuộc đối đầu hoàn toàn ngang tài ngang sức.

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Manchester City là một cuộc đối đầu hoàn toàn ngang tài ngang sức.

Trận đấu giữa 2 câu lạc bộ Manchester City và Real Madrid ở lượt đi bán kết Champions League 2021 - 2022 có thể nói là cân tài cân sức, là một bữa tiệc bóng đá tấn công hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại. Manchester City có thể lấn lướt về mặt thế trận tấn công, nhưng Real Madrid vẫn có bản lĩnh của một ông lớn thực thụ tại đấu trường Champions League. Tất cả những điểm này đều được thể hiện trên thông số kỹ thuật, khi thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola nắm giữ 59% thời lượng kiểm soát bóng, có 630 đường chuyền, 142 pha tấn công 80 pha tấn công nguy hiểm so với 432 đường chuyền, 72 pha tấn công 26 pha tấn công nguy hiểm của Real Madrid. Nhưng đáng chú ý là Manchester City tung ra 16 lần dứt điểm trúng đích 5 lần ghi được 4 bàn thắng, còn Real Madrid tung 11 lần dứt điểm trúng đích 5 lần và ghi được 3 bàn thắng. Điều đó cũng đã phản ánh tình hình thực tế trên sân, khi Manchester City tấn công mạnh mẽ với sự hưng phấn cao độ cùng lợi thế sân nhà, còn Real Madrid thì chơi chắc chắn và lựa chọn thời điểm để tung ra những cú đấm uy lực.

Xét về mặt phong độ thi đấu thì Real Madrid đã chính thức lên ngôi vô địch La Liga ở vòng đấu thứ 34 với 81 điểm với trận thắng đậm 4-0 trước Espanyol, có khoảng cách lên tới 15 điểm so với đội xếp thứ 2 là Barcelona trong khi giải đấu chỉ còn 4 vòng đấu là chấm dứt. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti không cần quan tâm tới đấu trường quốc nội nữa, có thể dồn toàn lực cho đấu trường Champions League. Trong khi đó thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola dù vẫn xếp thứ 1 tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh với 83 điểm sau 34 vòng đấu, nhưng chỉ có khoảng cách là 1 điểm so với đội xếp thứ 2 là Liverpool. Nhưng vậy nửa xanh thành Manchester sẽ phải tập trung rất nhiều cho cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, khi mà họ không được phép mất bất cứ điểm số nào trong 4 vòng đấu còn lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League, và khả năng các cầu thủ trụ cột bị hụt hơi trong những thời điểm quyết định không phải là không có khả năng xảy ra.

Xét về mặt nhân sự thì huấn luyện viên Carlo Ancelotti có khả năng sẽ không có sự phục vụ của David Alaba, Gareth Bale và Eden Hazard do chưa kịp hồi phục sau chấn thương. Nếu David Alaba không thể ra sân thi đấu thì đây thực sự là một tổn thất lớn cho hệ thống phòng ngự của Real Madrid, khi những sự thay thế của họ cho vị trí trung vệ rõ ràng chất lượng không thể bằng được cầu thủ này. Trong khi đó huấn luyện viên Pep Guardiola cũng có thể sẽ không có sự phục vụ của Kyle Walker, Nathan Ake và John Stones. Đây đều là những cái tên quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Manchester City, nếu thực sự không thể thi đấu thì đây sẽ là những sự thiệt thòi rất lớn cho hệ thống phòng ngự câu lạc bộ này.

Với việc bước vào trận đấu với vị thế bị dẫn 1 bàn sau trận lượt đi, lại được thi đấu trên sân nhà, chắc chắn huấn luyện viên Carlo Ancelotti sẽ để cho Real Madrid chơi tấn công chủ động ngay từ đầu để tìm kiếm lợi thế sớm, từ đó kết liễu Manchester City để đến với trận chung kết Champions League mà Liverpool đang chờ sẵn. Đây cũng là một trận đấu mà huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ phải tính toán cẩn thận, có lẽ sẽ hướng tới sự chắc chắn với thế trận phòng ngự tấn công chủ động, thay vì đôi công thoải mái như trận lượt đi. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu ngang tài ngang sức, với bản lĩnh của một gã khổng lồ nơi đấu trường Champions League, rất có thể đội đi tiếp sẽ là Real Madrid.

Thời gian: 02:00; 5-5-2022.

Địa điểm: sân Santiago Bernabeu (Madrid).

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202205/ban-ket-luot-ve-champions-league-2021-2022-real-madrid-manchester-city-co-hoi-van-chia-deu-8250474/