Real Madrid ra quyết định bất ngờ về 'Messi Nhật Bản'

Mặc dù đã có màn trình diễn khá tốt tại Olympic Tokyo nhưng Takefusa Kubo vẫn không thuyết phục được Ban lãnh đạo Real. Ngôi sao người Nhật tiếp tục bị mang đi cho mượn.

 Kubo sẽ quay trở lại đại bản doanh của Real Madrid trong tuần tới

Kubo sẽ quay trở lại đại bản doanh của Real Madrid trong tuần tới

Tại Thế vận hội 2021, tiền vệ Takefusa Kubo là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng ở môn bóng đá nam. Màn trình diễn “Messi Nhật Bản” giúp đội chủ nhà về đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Tuần tới, Kubo sẽ quay trở lại đại bản doanh của Real Madrid để tập luyện. Tuy nhiên, Kubo sẽ một lần nữa được cho mượn vì đội bóng này đã có đủ 3 suất cho các cầu thủ ngoài châu Âu là Vinicius, Rodrygo và Militao.

Hiện tại, hàng loạt đội bóng tại La Liga và Bundesliga đang ngỏ ý mượn tuyển thủ Nhật Bản, trong số này, Real Sociedad hiện đang là ứng cử viên hàng đầu ở cuộc đua này.

Kubo Takefusa (sinh ngày 4 tháng 6 năm 2001) là một tiền vệ tấn công thuộc biên chế Real Madrid. Kubo đã có tên trong Bảng xếp hạng "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" do Goal bình chọn, trong 4 năm liên tiếp: 2017 (vị trí 49), 2018 (trong top 50), 2019 (vị trí 49) và 2020 (vị trí 9).

Takefusa Kubo thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 2019. Tháng 4/2010, "Messi Nhật Bản" từng được chọn vào đội bóng học đường của FC Barcelona để tham dự giải Sodexo European Rusas Cup được diễn ra tại Bỉ.

Tại giải đấu này, anh tiếp tục được bầu là cầu thủ hay nhất giải dù đội chỉ đứng thứ 3. Anh có quãng thời gian thi đấu cho đội trẻ của Kawasaki Frontale từ năm 2010 đến 2011 trước khi sang Tây Ban Nha gia nhập Lò La Masia của Barcelona.

Tháng 8/2011, Kubo chính thức gia nhập lò La Masia trứ danh của Barcelona. Thành tích ghi bàn của anh thật sự gây ấn tượng ở đội U12 Barca khi ghi đến 74 bàn sau 30 trận ở mùa 2012-13. Đến mùa 2014-15, anh được đôn lên đội U14.

Sau đó đội bóng xứ Catalan bị phát hiện vi phạm chính sách chuyển nhượng của FIFA dành cho cầu thủ dưới 18 tuổi. Anh không đủ điều kiện thi đấu cho Barca và đành trở về Nhật Bản khoác áo cho FC Tokyo trước khi thuộc về Real Madrid.

Vị trí thi đấu của Kubo là tiền vệ, anh kiểm soát không gian ở tuyến giữa và luôn chủ động trong mọi tình huống. Kỹ năng đi bóng lắt léo chính là yếu tố giúp anh được mệnh danh “Messi Nhật Bản”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/real-madrid-ra-quyet-dinh-bat-ngo-ve-messi-nhat-ban-aHat91G7R.html