'Test nhanh ngẫu nhiên' ứng phó với chủng virus lây nhanh chóng tại Bắc Giang

'Test nhanh ngẫu nhiên' là hình thức các nhân viên tới từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm test nhanh người dân 3 khu vực huyện Việt Yên - điểm trọng tâm chống dịch tại Bắc Giang.

Sau cuộc họp khẩn trong đêm 25/5, hai Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương PGS.TS Trần Như Dương và GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai đã nêu phương án thay thế xét nghiệm Realtime RT-PCR bằng test kháng nguyên nhanh, sàng lọc những người có nguy cơ cao tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

(Ảnh min họa)

(Ảnh min họa)

Theo GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, cùng với thực hiện test nhanh mẫu gộp theo từng cụm nhà, các lực lượng chuyên môn có thể hướng dẫn một số người dân tự lấy mẫu xét nghiệm. Trong bối cảnh, Bắc Giang “đóng băng” các khu vực để ngăn chặn dịch lây lan, việc xét nghiệm phải được thực hiện nhanh nhất có thể để phát hiện và khoanh vùng, truy vết những trường hợp dương tính.

GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai nhận định: “Bình thường, khi nuôi cấy trong phòng thí nghiệm sẽ mất 3-4 ngày mới mọc virus, nhưng lần này, đến ngày thứ 2, virus đã phát triển rất nhiều. Nên độ phát tán mầm bệnh rất nhanh. Chủng lần này nếu hành động chậm là muộn”.

Theo GS.TS Quỳnh Mai, do đã có thông báo cách ly nên chỉ có thể thực hiện test nhanh theo từng cụm nhà, phát trước phiếu điền thông tin cho người dân, sau đó cán bộ tới lấy mẫu tại từng nhà. Trong nỗ lực này, các lực lượng huyện Việt Yên được yêu cầu phát xong phiếu thông tin trong đêm 25/5 tại 3 điểm là Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng, với tổng số dân cư là 18.723 người. Dự kiến, trước 16h ngày 26/5, các lực lượng hỗ trợ của Quảng Ninh và Hải Dương sẽ cơ bản hoàn thành test nhanh.

Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng nhấn mạnh, vấn đề bố trí và tổ chức lực lượng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm hiệu quả và an toàn: “Hai đội lấy mẫu và nghiệm nên hợp tác đi cùng nhau. Như hiện nay, ai ở đâu là ở nguyên đó nên đây như một hình thức đi “test dạo”. Mỗi đơn vị được phát trước phiếu điền thông tin, sau đó cán bộ tới lấy mẫu từng nhà... làm gối cách nhau 15 phút sẽ có kết quả, với độ chính xác test nhanh là 70%. Khi có kết quả, nhà nào có dương tính sẽ được đưa ngay tới bệnh viện”.

Đồng thời với hoạt động này, theo bà Mai đề xuất việc hướng dẫn một số nhóm người dân thử nghiệm tự lấy mẫu. Nếu triển khai tốt thì cần nhân rộng việc thực hiện tự lấy mẫu này./.

Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/test-dao-ung-pho-voi-chung-virus-lay-nhanh-chong-tai-bac-giang-860793.vov