Red Velvet gián đoạn 500 ngày, SM chuẩn bị 'loại bỏ'?

Red Velvet đã 'đóng băng' hơn 500 ngày mà không trở lại, có thể nói đây là sự chờ đợi đau đớn nhất trong lịch sử K-Pop.

Tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2021, gà cưng nhà SM - Red Velvet đã chính thức trải qua hơn 500 ngày không có bất cứ hoạt động nghệ thuật lại cho sản phẩm mới. Trong khi bản phát hành cuối cùng - Psycho (2019), đã trở thành bài hát ”gây bão” nhất của năm 2020 nhưng họ vẫn chưa có bất cứ kế hoạch tái xuất với tư cách là một nhóm đầy đủ.

Rất may, các thành viên Red Velvet đã ám chỉ rằng một bản phát hành mới cũng sắp được ra mắt, nhưng họ đã làm gì trong suốt thời gian qua?

1. Irene

Năm 2020, Irene thử sức với những dự án mới. Vào tháng 7, cô ra mắt với tư cách là một phần của nhóm đôi Irene & Seulgi. Với khả năng rap, cô được cư dân mạng Hàn và quốc tế khen ngợi trong suốt mini-album Monster, do trước đây Irene ít có cơ hội thể hiện giọng hát của mình.

Vào cuối tháng đó, có thông tin xác nhận rằng Irene sẽ ra mắt màn ảnh rộng khi đảm nhận nữ diễn viên chính trong bộ phim Double Patty. Ngoài ra, cô cũng trở thành đại sứ cho hai công ty vào năm 2020: thương hiệu mỹ phẩm Clinique và thương hiệu thời trang cao cấp Prada.

Tuy nhiên, biến cố ập tới sau khi Irene bị người trong ngành tố cáo có thái độ hống hách, coi thường người khác. Liên hoàn "phốt" xảy ra chóng vánh khiến hoạt động của cô và Red Velvet tạm thời "đóng băng". Thậm chí, cư dân mạng còn yêu cầu Irene rời nhóm.

2. Seulgi

Nữ ca sĩ cũng tham gia cùng Irene trong nhóm đôi của Red velvet. Bên cạnh đó, Seulgi cũng có phiên bản phòng thu đầy đủ của bài hát solo từ buổi hòa nhạc La Rouge của nhóm: “Uncover". Đến tháng 11 năm ngoái, cô đã thêm phần “tác giả” vào danh sách các giải thưởng sáng tạo đáng kinh ngạc của mình khi dịch bộ sách Art Gallery by My Side: Love, Happiness, Sleep của Shana Gozansky. Seulgi cũng đã sử dụng kiến thức sâu rộng về nghệ thuật để thêm các bài bình luận của riêng mình vào sách.

Gần đây Seulgi bắt đầu tổ chức một series nhạc web mới có tựa đề The Wise Music Encyclopedia.

3. Wendy

Đáng buồn thay, Wendy bị một tai nạn nghiêm trọng ngay sau khi phát hành Psycho, khiến cô phải dành phần lớn thời gian của năm 2020 để hồi phục sức khỏe. Sau hai tháng nằm viện, Wendy trở về nhà cùng gia đình để tiếp tục điều trị ngoại trú. Mặc dù cuộc hành trình không dễ dàng, nhưng rất may cô ấy đã có thể vượt qua và hồi phục xuất sắc.

Vào tháng 4 năm 2020, Trolls: World Tour được phát hành tại Hàn Quốc, với sự tham gia lồng tiếng của Wendy cho nhân vật nữ chính.

Trong những tháng tiếp theo, cô ấy đã phát hành một số bản nhạc phim bao gồm My Day is Full of You với Zico cho Quân vương bất diệtTwo Words cho Start-Up. Vào tháng 1 năm 2021, Wendy trở lại với công việc đồng dẫn chương trình trên Mysterious Record Shop. Đến tháng 4, Wendy trở thành thành viên đầu tiên của Red Velvet ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo với hai ca khúc chủ đề Like Water When This Rain Stops.

4. Joy

Trong hai năm qua, Joy đã thực sự khẳng định mình là một nữ hoàng OST. Năm 2020, cô phát hành Introduce Me a Good Person cho phim Hospital Playlist. Bài hát liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng và nhận được nhiều đề cử tại các lễ trao giải lớn.

Joy cũng đã xuất hiện với tư cách là người quản lý trong chương trình thực tế bóng rổ Handsome Tigers vào đầu năm 2020. Bây giờ, cô ấy có thể quay trở lại diễn xuất sau khi có thông tin cho rằng cô ấy đang xem xét một vai chính trong Only One Person.

5. Yeri

Yeri bắt đầu năm 2020 bằng việc tung ra bộ sưu tập son môi và thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình. Ngoài ra, cô cũng tham gia Fever 2020 Cool Summer Project và show thực tế riêng Yeri's Room. Mặc dù chương trình đã bị hủy bỏ vào đầu năm nay nhưng mùa đầu tiên đã có rất nhiều khách mời nổi tiếng như Nayeon của TWICE. Bây giờ, Yeri cũng đang chuyển sang diễn xuất.

Dưới đây là phản ứng của cư dân mạng từ Insight qua Instagram:

1. [ 202] Tôi cho rằng sự chú ý đã chuyển sang Aespa. Red Velvet phải làm gì nếu họ sẽ trở thành f(x) thứ 2?

2. [ 196] SM thường không cho bạn comeback khi bạn đã lớn tuổi... Nếu bạn để ý thì sẽ thấy SM ‘đầu tư’ các thần tượng lớn tuổi vào các hoạt động cá nhân, hiếm khi cho nhóm comeback lắm. Đó là điều tôi nhận thấy với tất cả các tiền bối SM

3. [ 100] Tôi nghĩ thời điểm không tốt cho nhóm, với Irene và tất cả thành viên còn lại. Tôi mong rằng ít nhất họ cũng sẽ quảng bá solo cho các thành viên khác

4. [ 63] Chắc là do Irene?

5. [ 34] Sau màn solo của Wendy... khi nào thì nhóm sẽ comeback..

6. [ 29] Màu sắc thực sự của SM đang bắt đầu lộ diện. Bất kỳ nhóm nào vượt qua cột mốc 5 năm, họ đều phải trải qua quá trình "bị gác sang một bên". Đó là những gì họ đã làm với f (x). Tôi không nghĩ rằng sự gián đoạn này nhất thiết phải liên quan đến Irene. SM đã có những màn trở lại dành cho những thần tượng phạm tội mà ㅋㅋ không đời nào họ để một cuộc tranh cãi về thái độ ảnh hưởng vậy đâu

7. [+7] Có trở lại vào tháng 7 mà

8. [+5] Bỏ Irene sang một bên, tôi nghĩ SM đang dần loại nhóm vì các thành viên đã lớn tuổi rồi ㅋㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋ SM thực sự hết nói nổi

9. [+1] Tôi muốn sớm thấy họ comeback

10. [+1] Nghĩ lại, tôi cũng chưa thấy tin tức gì về việc gia hạn hợp đồng cả

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/red-velvet-gian-doan-500-ngay-sm-chuan-bi-loai-bo-202105081307205666.html