Rèn đức, luyện tài, tiếp bước truyền thống vẻ vang

Học sinh, sinh viên Hà Nội luôn hăng hái thi đua học tập và sáng tạo; xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; xứng đáng là thế hệ mới tiếp bước truyền thống vẻ vang của hàng nghìn, hàng vạn học sinh, sinh viên ngày trước. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2020), phóng viên Báo Hànôịmới đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh về vấn đề này.

Sinh viên Thủ đô tham gia các hoạt động tình nguyện, giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Đồng chí có thể cho biết những hoạt động thiết thực của học sinh, sinh viên Thủ đô chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam?

- Lịch sử đấu tranh cách mạng của Thủ đô mang đậm dấu ấn của các phong trào học sinh, sinh viên. Đó là các phong trào “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Ba sẵn sàng”, “Xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ”… với những tấm gương tiêu biểu như các liệt sĩ: Phạm Hướng, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm... Phát huy truyền thống đó, các thế hệ học sinh, sinh viên Thủ đô nối tiếp nhau viết nên trang sử vẻ vang của tổ chức Hội.

Thời gian qua, học sinh, sinh viên Thủ đô đã tích cực tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, như: Cuộc thi sinh viên Thủ đô sử dụng xe buýt và phương tiện công cộng; cuộc thi Nữ sinh viên Thủ đô thanh lịch năm 2019; Ngày hội học sinh 3 rèn luyện, học sinh 3 tốt cấp thành phố năm 2019; Ngày hội sinh viên 5 tốt, sinh viên Thủ đô sáng tạo lần II năm 2020… Các chương trình đã thu hút hàng chục nghìn lượt học sinh, sinh viên tham gia; tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong toàn thành phố, đón chào ngày lễ lớn của học sinh, sinh viên Thủ đô và cả nước.

- Năm 2019, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng “Sinh viên 5 tốt”, đồng chí có thể nói rõ hơn về điều này?

- Hội Sinh viên thành phố có 42 cơ sở hội trực thuộc, với 301.200 hội viên. “Sinh viên 5 tốt” là phong trào chủ đạo trong công tác hội và phong trào sinh viên cả nước nói chung cũng như công tác hội và phong trào sinh viên Thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023 nói riêng. Đến nay, phong trào đã tạo thành mục tiêu phấn đấu của phần lớn sinh viên và tổ chức hội. Năm 2019, số lượng “Sinh viên 5 tốt” các cấp của Hà Nội có sự tăng lên rõ rệt, với 603 cá nhân, 20 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố; 56 cá nhân, 13 tập thể đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trung ương.

- Một số hạn chế của học sinh, sinh viên Thủ đô hiện nay là gì, thưa đồng chí?

- Đa số học sinh, sinh viên Thủ đô có lối sống thanh lịch, văn minh, có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; chủ động, mạnh dạn, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, có ý thức tự trang bị thêm các kiến thức bổ trợ, đặc biệt là ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng thực hành xã hội... Tuy nhiên, vẫn có một số ít bạn còn sống thực dụng, chạy theo những trào lưu, xu hướng lệch lạc. Một số bạn còn chưa có phương pháp, kỹ năng, động cơ học tập đứng đắn dẫn đến “khủng hoảng niềm tin”, “lạc lõng tìm kiếm giá trị”, từ đó buông thả, xa vào vòng xoáy tệ nạn, cuốn theo mặt trái và tác động tiêu cực của xã hội.

- Đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, đòi hỏi ở mỗi sinh viên hiện nay phải có đầy đủ sức khỏe, kỹ năng, bản lĩnh, trình độ ngoại ngữ. Đồng chí có thể cho biết, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội sẽ làm gì để đồng hành cùng hội viên?

- Thời gian qua, Hội Sinh viên các cấp đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi trí tuệ, gắn với các môn khoa học, ứng dụng khoa học - công nghệ, rèn luyện tay nghề, kiến thức, kỹ năng thực hiện chuyên môn được đào tạo; thường xuyên tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên và Ngày hội khoa học trẻ cấp trường. Một số điển hình như: Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” của Đại học Sư phạm Hà Nội, Triển lãm “Tuổi trẻ sáng tạo” của Đại học Quốc gia Hà Nội, Diễn đàn “Phát triển ý tưởng sáng tạo trong sinh viên” của Đại học Thủ đô Hà Nội.

Thời gian tới, để trở thành “người bạn tin cậy” của sinh viên thì Hội phải làm tốt hơn tính đại diện và tính thiết thực của mình trong các hoạt động. Tính thiết thực thể hiện ở chỗ, cần tích cực hỗ trợ để các hội viên phát huy tối đa tố chất, khả năng của bản thân, qua đó nắm bắt được những ưu, nhược điểm để kịp thời đưa ra giải pháp hiệu quả, giúp sinh viên hoàn thiện bản thân, tự tin khi bước vào quá trình hội nhập. Hội cũng xác định, thông qua các hoạt động phong trào, tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu, định hướng rõ nhiệm vụ mũi nhọn, quyết định tương lai của mình là học tập, sáng tạo, làm chủ kiến thức, bởi đây chính là chìa khóa thành công trong tương lai.

- Nhân sự kiện quan trọng này, đồng chí muốn nhắn nhủ gì với học sinh, sinh viên Thủ đô?

- Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các thế hệ đi trước, tôi mong muốn các bạn học sinh, sinh viên tích cực học tập, thu nạp kiến thức, rèn đức, luyện tài. Bên cạnh đó, các bạn cần tích cực tham gia các hoạt động phong trào Đoàn - Hội, ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng sống, ý thức xã hội, phát triển nhân cách hoàn thiện, xứng danh là sinh viên thời đại mới, xứng đáng với lòng tin cậy sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô, làm tròn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Điều quan trọng nhất là Hội sẽ luôn đồng hành và giúp hội viên hun đúc lý tưởng sống, hoài bão, khát vọng, với một tinh thần dân tộc cao cả, để trên nền tảng đó, các bạn có đủ tự tin vững bước hội nhập với xã hội, khu vực và thế giới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyệt Ánh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955103/ren-duc-luyen-tai-tiep-buoc-truyen-thong-ve-vang