Rèn đức, rèn nghề, rèn kỹ năng

'Học sinh 3 rèn luyện' đã trở thành phong trào thi đua chủ đạo trong hoạt động của học sinh, sinh viên hệ trung cấp, cao đẳng nghề tại TP Hồ Chí Minh nhiều năm qua. Đó là rèn luyện đạo đức, tác phong thể hiện qua việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hay rèn luyện tay nghề, rèn luyện kỹ năng, thể lực, thái độ nghề nghiệp thông qua việc chủ động nâng cao kiến thức, tay nghề, phát huy sáng kiến, tích cực tham gia các hội thi, hội thao…

Sinh viên thực hành nghề tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương.

Trưởng thành từ Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”, bạn Châu Quốc Huy, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương (quận 5, TP Hồ Chí Minh) đã đạt nhiều thành tích quan trọng như: Giải nhất nghề lắp cáp mạng cấp thành phố, Huy chương Vàng kỳ thi tay nghề cấp quốc gia năm 2018, Huy chương Bạc nghề lắp cáp mạng thông tin tại Kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018…

Châu Quốc Huy tâm sự: “Lựa chọn trường nghề ví như “ngã rẽ” lịch sử trong sự trưởng thành của tôi. Chính Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đã tạo nguồn động viên cho tôi phấn đấu rèn luyện, phát huy và cống hiến hết khả năng của bản thân, tiên phong trong thi đua học tập, rèn luyện của trường. Cùng với kiến thức, kỹ năng nghề được trang bị, tôi và các đồng nghiệp bước ra trường nghề với tâm thế, bản lĩnh vững vàng, giỏi chuyên môn, vững tay nghề”.

Còn với Nguyễn Trần Minh Hoàng, trước khi vào học Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Hoàng là sinh viên năm thứ hai ngành ngữ văn Đức của một trường đại học. Hoàng chọn ngành cơ điện tử của trường nghề vì cảm thấy bản thân phù hợp với môi trường này, muốn được học và thực hành chuyên sâu về lĩnh vực bản thân yêu thích. Minh Hoàng chia sẻ: “Tôi đang học năm cuối và sắp cùng đội tuyển của trường tham gia hội thi tay nghề cấp thành phố. Mới đây, tôi được tuyên dương điển hình “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố. Đây chính là phần thưởng, nguồn động viên lớn trên con đường tôi đã chọn. Tôi sẽ luôn phấn đấu rèn đức, rèn nghề, rèn kỹ năng nhiều hơn nữa”.

Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” tại thành phố không chỉ dừng lại ở danh hiệu của tổ chức Đoàn mà còn là môi trường để học sinh, sinh viên nghề phấn đấu, tự rèn luyện chính bản thân. Nhiều điển hình đã được tuyên dương cấp trường, cấp thành phố đã khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của học sinh, sinh viên nghề và chất lượng đào tạo, dạy nghề của các trường cao đẳng, trung cấp tại thành phố mang tên Bác. Thành quả đó là do tổ chức Đoàn triển khai nhiều cách làm mới, giải pháp hay, tạo động lực cho học sinh, sinh viên tích cực tham gia học tập, rèn luyện, phấn đấu như thông qua hội thi kiến thức chuyên ngành, hội thi tay nghề giỏi, ngày hội hướng nghiệp và việc làm, các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, hành trình trang bị “Tác phong công nghiệp”...

Anh Ngô Minh Hải, Phó bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết, trước yêu cầu phát triển, hội nhập của thành phố và đất nước, Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” đã góp phần giáo dục lòng yêu nghề, phát huy tính sáng tạo, khả năng thích ứng với ngành nghề được đào tạo và tinh thần nhiệt huyết tham gia hoạt động Đoàn, Hội của học sinh, sinh viên; đồng thời, thể hiện vai trò quan trọng, góp phần vào quá trình hình thành nguồn nhân lực có đức, có tài, tay nghề cao cho thành phố và đất nước.

Cùng với tổ chức đoàn thanh niên, các trường nghề cũng chủ động tạo điều kiện, môi trường cho học sinh, sinh viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, tiếp cận gần hơn Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”. Ông Nguyễn Đình Minh, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn tâm đắc: “Đối với Phong trào "Học sinh 3 rèn luyện", nhà trường tổ chức nhiều phong trào hoạt động, đặc biệt là dành một ngày thứ năm để đào tạo hoặc huấn luyện kỹ năng cho sinh viên, giúp các em phát triển kỹ năng về tinh thần cũng như về thể chất. Nhà trường cũng tổ chức các lớp tin học, ngoại ngữ, để sinh viên có năng lực giao lưu, học tập và tiếp cận với công nghệ mới”.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ren-duc-ren-nghe-ren-ky-nang-598655