Rèn kỹ năng tự lập và phòng tránh xâm hại tình dục cho học sinh

Hôm nay, 14-10, hơn 200 học sinh từ mười trường tiểu học, THCS, câu lạc bộ trên địa bàn Thủ đô đã góp mặt tại hương trình 'Sân chơi kỹ năng' TP Hà Nội lần 7 năm 2018, nhằm tự trang bị những kiến thức cơ bản để tự tin, linh hoạt hơn trong ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra hằng ngày.

Một bài thi sân khấu hóa của học sinh tham dự chương trình.

"Sân chơi kỹ năng" TP Hà Nội lần 7 năm 2018 là chương trình do Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức với mục đích tạo sân chơi, không gian trải nghiệm bổ ích cho học sinh tiểu học và THCS. Qua đây, giúp các em mở rộng cơ hội giao lưu, kết bạn, nâng cao sự tự tin trong cuộc sống.

Tại chương trình, hơn 200 học sinh từ mười trường tiểu học, THCS, câu lạc bộ trên địa bàn Thủ đô đã tham gia tranh tài qua hình thức hội trại với nhiều chủ đề về gia đình, nhà trường cũng như các vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em. Bằng cách này, các em sẽ được tiếp cận thực tế các vấn đề đang diễn ra chung quanh mình, hiểu hơn về mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường.

Thông qua tranh tài bằng cách xử lý tình huống dưới hình thức sân khấu hóa, các em sẽ được trang bị các kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; rèn kỹ năng tự lập, thoát hiểm, cứu nạn, bảo vệ môi trường... Mỗi lượt tranh tài trên sân khấu gồm chào hỏi và xử lý tình huống chỉ diễn ra trong tối đa 17 phút, khiến không khí chương trình trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, các em còn được trải nghiệm, rèn luyện tinh thần đồng đội, làm việc nhóm, tư duy logic... bằng những trò chơi vận động, sáng tạo nhưng vẫn đậm chất dân gian như: cướp cờ, kéo co, quay vòng lấy bóng.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37917402-ren-ky-nang-tu-lap-va-phong-tranh-xam-hai-tinh-duc-cho-hoc-sinh.html