Rèn luyện toàn diện, phấn đấu không ngừng

QĐNĐ - Nắng tháng 5 chói chang như nung nóng Trạm Kỹ thuật của Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân). Không khí nóng bức, ngột ngạt, nhưng không vì thế mà làm nản lòng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị trong buổi huấn luyện khai thác khí tài tên lửa, thông qua thiết bị mô phỏng hệ thống điều khiển trên tên lửa P28M bằng maket và phần mềm máy tính.

Huấn luyện trên mô hình trực quan giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thêm hào hứng, dễ nhớ, dễ hiểu hơn. Đó là minh chứng về chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ mô phỏng cả trong huấn luyện cơ bản và nâng cao, lấy ứng dụng trên vũ khí, trang bị trong môi trường biển là chủ yếu của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 1 Hải quân những năm qua.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, Vùng 1 Hải quân triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Theo Đại tá Nguyễn Viết Khánh, Tư lệnh Vùng 1 Hải quân: Các đơn vị tập trung thực hiện phương châm “lấy chiến trường làm thao trường”; coi trọng đổi mới công tác huấn luyện theo hướng đồng bộ chuyên sâu, sát thực tế, phương án chiến đấu của các lực lượng tàu, đảo, phòng thủ căn cứ và đối tượng tác chiến. Đồng thời, lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành làm cơ sở, huấn luyện cán bộ là then chốt; tăng cường huấn luyện đêm; huấn luyện làm chủ khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) trong biên chế, bảo đảm cho bộ đội giỏi tác chiến độc lập, thành thạo trong tác chiến hiệp đồng và tin tưởng vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có.

 Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường không.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường không.

Cụ thể, với lực lượng hải quân đánh bộ, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung huấn luyện cho bộ đội thành thạo cả về chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh cũng như khả năng hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác trên biển theo từng phương án. Với lực lượng tàu, các đơn vị coi trọng huấn luyện chuyên sâu, làm chủ VKTBKT hiện có, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại. Bên cạnh đó, các đơn vị luôn chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các tàu, giữa các biên đội tàu và tăng cường huấn luyện cơ động tác chiến biển xa trong điều kiện tác chiến hiện đại, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới công tác hợp luyện, diễn tập theo hướng: Tăng cường hoạt động đối kháng và diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, cụm lực lượng hải quân. Đối với lực lượng tên lửa bờ, các đơn vị tăng cường huấn luyện làm chủ VKTB, khí tài; nâng cao trình độ chuyển trạng thái SSCĐ, khả năng cơ động, triển khai phương án tác chiến trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, tác chiến điện tử rộng rãi, không để bị động, bất ngờ. Với lực lượng binh chủng, ngành ngoài huấn luyện sử dụng thành thạo VKTB, đơn vị còn tập trung huấn luyện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm chắc kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ chuyên ngành, từ đó tạo sự đồng bộ trong luyện tập và thao diễn trên biển.

Bằng những biện pháp tích cực, đồng bộ kể trên, kết quả huấn luyện chiến đấu của toàn vùng có nhiều chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Ví như năm qua, 100% đơn vị tàu hoàn thành huấn luyện K1, K2, K3, K4; kiểm tra 100% đạt khá, giỏi. Kết quả diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo; thả, rà, quét thủy lôi 100% lượt tàu và biên đội đạt khá, giỏi, có 58% giỏi; kết quả bắn vũ khí BM, 100% tàu đạt khá, giỏi, trong đó 80% giỏi. Đặc biệt, lực lượng tên lửa bờ của đơn vị thực hành cơ động đường dài, triển khai đội hình chiến đấu theo phương án và bắn đạn thật năm 2019 được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân đánh giá cao. Trong 5 năm gần đây, vùng có 7 lượt cấp lữ đoàn và 17 lượt hải đội, tiểu đoàn được Bộ Quốc phòng và quân chủng tặng cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi".

Bài và ảnh: ĐOÀN VĂN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ren-luyen-toan-dien-phan-dau-khong-ngung-619545