Rèn nếp sống đẹp

Từ khi có thêm một số hãng hàng không tư nhân, như: Vietjet Air, Bamboo Airways, giá vé máy bay rẻ hơn, mở ra cơ hội cho người dân được đi lại, trải nghiệm những dịch vụ, tiện ích hiện đại, văn minh của ngành hàng không. Thế nhưng, đó đây vẫn còn những 'hạt sạn' khiến dư luận quan ngại bởi những hành động chưa đẹp.

Hình ảnh phổ biến trong số này có thể kể đến, như: Gác chân lên ghế và chỗ để tay của người ngồi trước; cười đùa, nói chuyện ảnh hưởng đến người xung quanh; xả rác ra sàn máy bay; mở nhạc điện thoại to; chen lấn, xô đẩy khi rời khỏi máy bay. Nguy hiểm hơn, không ít hành khách vẫn nói chuyện điện thoại hoặc không tắt điện thoại khi máy bay chuẩn bị cất cánh, hạ cánh dù đã có sự nhắc nhở, thông báo của tổ bay và tiếp viên. Khi máy bay vừa hạ cánh, nhiều người vội vàng tháo dây an toàn, mở ngăn hành lý để lấy đồ, đi lại lộn xộn.

Những hành động trên không chỉ gây mất an toàn, nguy hiểm đến tính mạng của mỗi người mà còn có thể gây nguy hiểm cho nhiều hành khách, thậm chí mất an toàn hàng không, ảnh hưởng đến cả chuyến bay và uy tín ngành hàng không. Vì thế, mỗi chúng ta khi đi máy bay hay bất kỳ một phương tiện công cộng nào cũng cần nêu cao ý thức, trách nhiệm để bảo đảm an toàn cho chính mình và những người xung quanh; tạo dựng hình ảnh đẹp về con người Việt Nam.

NGUYỄN TRẦN HOÀI LINH (Khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ren-nep-song-dep-582168