Rền vang '3 tiếng nổ' của chiến sĩ mới 'một bốn bảy'

Sáng 9-5, tại Quảng Ninh, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân đã kết thúc kiểm tra '3 tiếng nổ' cho các chiến sĩ mới. Nội dung kiểm tra gồm: Bắn súng tiểu liên AK bài 1 ở 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng bắn); đánh thuốc nổ bài 1 và ném lựu đạn bài 1 xa trúng đích.

Quá trình kiểm tra đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hành quân đến trường bắn chu đáo, chặt chẽ. Thực hành bắn sát với điều kiện, giáo trình quy định, các chiến sĩ mới đã cơ bản nắm chắc lý thuyết, kết hợp tốt kỹ thuật với chiến thuật trên thao trường. Công tác chỉ huy, điều hành nhịp nhàng bảo đảm đúng tiến độ và kế hoạch đã xác định, kịp thời rút kinh nghiệm cho chiến sĩ mới trong mỗi nội dung kiểm tra. Đội ngũ cán bộ các cấp đã làm tốt công tác động viên tư tưởng, tuyên truyền, cổ động.

Chiến sĩ mới cơ động, có trách nhiệm cao với mỗi nội dung kiểm tra. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả, bắn súng 100% đạt yêu cầu, hơn 50% khá, giỏi, đơn vị đạt khá; đánh thuốc nổ và ném lựu đạn có 100% khá, giỏi, đơn vị đạt loại giỏi.

Thượng tá Ngô Văn Lúa, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 147 cho biết: “Mặc dù huấn luyện trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 đơn vị đã làm tốt việc vừa phòng, chống dịch bệnh tốt, vừa bảo đảm huấn luyện đúng đủ nội dung. Kết quả kiểm tra đã phản ánh nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ thời gian qua”.

Báo QĐND Điện tử xin giới thiệu một số hình ảnh về kiểm tra của đơn vị

Thực hiện: Vũ Hưởng-Quang Thanh

Quán triệt nội dung và đọc danh sách các đợt vào kiểm tra bắn súng.

Mỗi chiến sĩ mới nhận 9 viên đạn.

Thao tác lắp đạn vào hộp tiếp đạn.

Tư thế nằm bắn, quỳ và đứng bắn.

Bộ phận báo bia.

Chỉ huy trường bắn điều hành đơn vị kiểm tra bắn súng.

Chỉ huy đơn vị tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ.

Chiến sĩ mới kiểm tra lượng nổ.

Thực hành đánh thuốc nổ.

Chiến sĩ mới nhận lựu đạn.

Vận dụng linh hoạt giữa chiến thuật và kỹ thuật.

Chiến sĩ mới thực hành ném lựu đạn.

Thao trường bảo đảm chính quy, theo đúng quy định.

Quá trình kiểm tra đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức hành quân đến trường bắn chu đáo, chặt chẽ. Thực hành bắn sát với điều kiện, giáo trình quy định, các chiến sĩ mới đã cơ bản nắm chắc lý thuyết, kết hợp tốt kỹ thuật với chiến thuật trên thao trường. Công tác chỉ huy, điều hành nhịp nhàng bảo đảm đúng tiến độ và kế hoạch đã xác định, kịp thời rút kinh nghiệm cho chiến sĩ mới trong mỗi nội dung kiểm tra. Đội ngũ cán bộ các cấp đã làm tốt công tác động viên tư tưởng, tuyên truyền, cổ động.

Chiến sĩ mới cơ động, có trách nhiệm cao với mỗi nội dung kiểm tra. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Kết quả, bắn súng 100% đạt yêu cầu, hơn 50% khá, giỏi, đơn vị đạt khá; đánh thuốc nổ và ném lựu đạn có 100% khá, giỏi, đơn vị đạt loại giỏi.

Thượng tá Ngô Văn Lúa, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 147 cho biết: “Mặc dù huấn luyện trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 đơn vị đã làm tốt việc vừa phòng, chống dịch bệnh tốt, vừa bảo đảm huấn luyện đúng đủ nội dung. Kết quả kiểm tra đã phản ánh nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ thời gian qua”.

Báo QĐND Điện tử xin giới thiệu một số hình ảnh về kiểm tra của đơn vị

Thực hiện: Vũ Hưởng-Quang Thanh

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/ren-vang-3-tieng-no-cua-chien-si-moi-mot-bon-bay-617429