Renault K-ZE - xe điện giá rẻ tại triển lãm ôtô Paris 2018

Mẫu croosover Renault K-ZE chạy điện hoàn toàn mới này, chỉ là một phần trong kế hoạch ra mắt thêm mẫu xe chạy năng lượng sạch có mức giá rẻ trong tương lai của nhà sản xuất ôtô Pháp.

Renault đã khởi động Triển lãm ôtô Paris 2018 với màn ra mắt mẫu concept K-ZE, thứ sẽ dẫn đến một mẫu crossover cỡ nhỏ chạy điện hoàn toàn cho đại chúng trong năm tới. Đáng chú ý mẫu xe ôtô điện Renault K-ZE khá giống "người anh em" Kwid đến từ tương lai, và dường như có sử dụng chung một khung gầm cơ sở.

Trong khi chữ “K” có thể là đến từ “Kwid”, chữ “ZE” rõ ràng là để ám chỉ hệ dẫn động điện, thứ được nói là có thể cung cấp tổng cự li di chuyển 250 km theo tiêu chuẩn NEDC. Khi cụm pin hết điện, nó có thể được sạc với hoặc ổ cắm điện trong nhà, hoặc sử dụng cơ sở hạ tầng công cộng.

Một số tính năng đáng chú ý được trang bị cho xe ôtô Renault K-ZE mới là hệ thống thông tin giải trí cung cấp truy cập tới các dịch vị kết nối, hệ thống định vị, camera đi lùi và những thứ khác, và cả cảm biến đỗ xe phía sau nữa, dựa theo công ty Pháp.

Phiên bản sản xuất thương mại của concept xe thành phố này sẽ được tung ra thị trường trong năm 2019, và sẽ được lên sàn đầu tiên ở Trung Quốc. Chịu trách nhiệm lắp ráp xe sẽ là “e-GT New Energy Automotive Co,” một công ty liên doanh của Dongfeng và Nissan “được thành lập để phát triển và sản xuất xe điện cạnh tranh cho thị trường Trung Quốc.

“Chúng tôi đang giới thiệu K-ZE, một mẫu xe ôtô điện giá rẻ lấy nguồn cảm hứng SUV thành thị, kết hợp những gì tốt đẹp nhất của Renault Group: sự dẫn đầu của chúng tôi trong xe điện, chuyên môn của chúng tôi trong xe điện giá phải chăng, và trong viêc rèn nên những mối hợp tác bền vững,” Chủ tịch và CEO của Tập đoàn Renault, Carlos Ghosn nói.

Bên cạnh việc trưng bày K-ZE trước con mắt toàn thế giới, Renault đã thông báo kế hoạch điện hóa xe phân khúc B và C của họ ở châu Âu. Do vậy, mẫu Clio thế hệ tiếp theo sẽ chào đón một hệ dẫn động hybrid, trong khi Captur và Megane sẽ có phiên bản plug-in hybrid.

Tại Paris motoshow 2018, người đứng đầu Renault cũng hé lộ về Augmented Editorial Experience (AEX). Dự án được miêu tả là “một tầm nhìn mới cho tương lai của lĩnh vực di động,” nó kết hợp “nội dung, dịch vụ kết nối, truyền thông và tính di động,” và sẽ “biến thời gian di chuyển trở thành một trải nghiệm học tập vượt qua chuyện lái xe và cả bản thân chiếc xe.”

Xe ôtô điện Renault K-ZE chỉ là một phần trong kế hoạch ra mắt thêm mẫu xe chạy năng lượng sạch trong tương lai của nhà sản xuất Pháp. Theo dự đoán của nhiều người, khi được ra mắt tại thị trường Trung Quốc, nó sẽ có mức giá khá rẻ nhằm cạnh tranh với những đối thủ khác tại đây.

Video: Renault K-ZE - xe điện giá rẻ vừa ra mắt.

Nguyễn Chung

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/lan-banh/renault-k-ze-xe-dien-gia-re-tai-trien-lam-oto-paris-2018-1124647.html