RENEW hỗ trợ gần 200 triệu đồng cho 32 trường học tại tỉnh Quảng Trị xây dựng điểm rửa tay

Ngày 15/6, Dự án RENEW phối hợp với thành đoàn Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cơ quan Viện trợ Ireland tổ chức lễ bàn giao điểm rửa tay phòng, chống COVID-19 cho 5 trường học trên địa bàn tỉnh gồm: Tiểu học Lê Hồng Phong, Tiểu học Đông Giang, Tiểu học Sông Hiếu, Tiểu học Hòa Bình, Tiểu học và Trung học cơ sở Phường 3.

 Dự án RENEW phối hợp với Thành đoàn Đông Hà tổ chức lễ bàn giao điểm rửa tay phòng, chống COVID-19 cho 5 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Ảnh: RENEW)

Dự án RENEW phối hợp với Thành đoàn Đông Hà tổ chức lễ bàn giao điểm rửa tay phòng, chống COVID-19 cho 5 trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Ảnh: RENEW)

Ngoài điểm rửa tay, Dự án còn trao tặng các trường những hình nộm ngộ nghĩnh, xà phòng, dung dịch sát khuẩn… Tổng kinh phí mà Dự án RENEW hỗ trợ để tổ chức các hoạt động trên là gần 173 triệu đồng.

Các em học sinh hào hứng với món quà do RENEW tài trợ (Ảnh: RENEW))

Trong khuôn khổ Dự án của RENEW có 32 trường học ở các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Gio Linh và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị hưởng lợi từ hoạt động này. Dự án nhằm chuyển tải các thông điệp truyền thông phòng tránh bom mìn và vệ sinh an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 đến 15,459 lượt em học sinh, giáo viên tại các đơn vị nói trên.

Các em học sinh bên thiết bị rửa tay mới (Ảnh: RENEW)

Không chỉ hỗ trợ xây dựng điểm rửa tay và trao tặng quà, tại lễ bàn giao, Dự án RENEW còn phối hợp với các huyện, thành đoàntỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn và chung tay đẩy lùi COVID-19 với thông điệp “Đẩy lùi Corona, tránh xa bom mìn”.

Dự án RENEW là chương trình hợp tác giữa chính quyền tỉnh Quảng Trị với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được thành lập năm 2001. Dự án có sứ mệnh phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh với trọng tâm giải quyết bom mìn chưa nổ.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/renew-ho-tro-gan-200-trieu-dong-cho-32-truong-hoc-tai-tinh-quang-tri-xay-dung-diem-rua-tay-110548.html