RENEW Quảng Trị tổ chức trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo

Được tài trợ của tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình (VFP) Phân hiệu 160 và các nhà hảo tâm, Dự án RENEW Quảng Trị vừa tổ chức trao tặng 100 chiếc xe đạp mới cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh), Gio Sơn (huyện Gio Linh), Cam Thành (huyện Cam Lộ) và xã Thuận (huyện Hướng Hóa).

Các thành viên của tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình trao xe đạp mới cho các em học sinh tiểu học ở xã Cam Thành, huyện Cam Lộ-Ảnh: N.X.H

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Xe đạp vì giáo dục” do tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình (VFP) Phân hiệu 160 khởi động sau đợt thiên tai lịch sử cuối năm 2020 để giúp đỡ các em học sinh nghèo Quảng Trị. Tính đến nay, thông qua dự án RENEW, chương trình đã hỗ trợ cho hàng trăm học sinh nghèo có được phương tiện để đến trường thuận lợi hơn.

Phát biểu tại lễ trao tặng xe đạp, ông Chuck Searcy, Chủ tịch VFP Phân hiệu 160, Cố vấn Quốc tế của RENEW, cho biết: “Chúng tôi hy vọng những chiếc xe đạp mới này sẽ mang đến nhiều niềm vui cho các em học sinh nghèo. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi hy vọng những chiếc xe đạp sẽ hỗ trợ và khích lệ các em đến trường học tập để trở thành những người có ích, có nhiều đóng góp cho gia đình và quê hương”.

Là một tổ chức quốc tế gồm các cựu chiến binh và các thành viên gia đình của họ, VFP đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để hàn gắn vết thương chiến tranh. VFP Phân hiệu 160 có các thành viên ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Từ năm 2013, VFP Phân hiệu 160 đã hỗ trợ Dự án RENEW giúp đỡ các nạn nhân bom mìn và nạn nhân chất da cam/dioxin tại Quảng Trị.

Ngô Xuân Hiền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=164520&title=renew-quang-tri-to-chuc-trao-tang-100-xe-dap-cho-hoc-sinh-ngheo