Rét tê tái, người dân miền núi ngày đêm đốt lửa, mặc áo sưởi ấm trâu, bò

Nhiệt độ xuống thấp gây rét đậm, rét hại, bà con nông dân Nghệ An buộc phải che chắn chuồng trại, mặc áo bạt, đốt củi để sưởi ấm cho đàn vật nuôi.

Những ngày nhiệt độ xuống thấp, gia đình bà Vi Thị Tít (ở bản Lục Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) chủ động vệ sinh chuồng trại, đốt lửa làm tăng nhiệt độ cho đàn trâu, bò. Cùng với việc tận dụng nguồn thức ăn như rơm, cây chuối, cây ngô… gia đình còn trồng thêm 3 sào cỏ voi, các nguồn thức ăn dự trữ để bổ sung cho vật nuôi.

Những ngày nhiệt độ xuống thấp, gia đình bà Vi Thị Tít (ở bản Lục Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) chủ động vệ sinh chuồng trại, đốt lửa làm tăng nhiệt độ cho đàn trâu, bò. Cùng với việc tận dụng nguồn thức ăn như rơm, cây chuối, cây ngô… gia đình còn trồng thêm 3 sào cỏ voi, các nguồn thức ăn dự trữ để bổ sung cho vật nuôi.

“Con trâu, con bò là gia sản lớn của gia đình. Trước đây trâu, bò thường thả rông trong rừng bất kể trời mưa, rét nên chúng thường bị đói, lạnh, thậm chí bị chết trong rừng. Nhưng giờ những lúc mưa rét chúng tôi không chăn thả trâu, bò vào rừng nữa mà để ở nhà che chắn chuồng trại, giữ ấm cho nó”, bà Tít chia sẻ.

Ngoài che chắn chuồng trại, người dân còn chủ động dự trữ nguồn thức ăn cho trâu, bò những ngày giá rét

Cắt bạt may thêm áo cho trâu

Bà Lương Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Lục Dạ, cho biết: “Để làm tốt việc phòng, chống đói rét hơn 2.000 con trâu, bò, chính quyền địa phương đã vận động nhân dân thực hiện tốt việc dự trữ thức ăn tinh, dự trữ cỏ, tiến hành nuôi nhốt trâu bò lúc nhiệt độ xuống thấp. Cử cán bộ khuyến nông, thú y thường xuyên đến các hộ kiểm tra, đôn đốc việc dọn vệ sinh chuồng trại, thực hiện tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc”.

Cây chuối được người dân miền núi trồng nhiều để phục vụ thức ăn cho trâu, bò trong mùa đông

Những ngày rét đậm, rét hại, người dân không thả rông trâu, bò, mà dắt về nuôi nhốt, đồng thời đốt lửa sưởi ấm.

Ông Lang Văn Bán - Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Con Cuông, cho biết: “Toàn huyện hiện có gần 33.000 con trâu, bò. Thời tiết rét đậm, rét hại, chúng tôi đã có các biện pháp khuyến cáo quyết liệt bằng văn bản, đồng thời cử cán bộ nông nghiệp thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống đói rét cho trâu bò một cách kịp thời cho bà con nông dân. Triển khai tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ. Huyện Con Cuông phấn đấu năm 2023 tăng 1,24 % đàn gia súc góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững”.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ret-te-tai-nguoi-dan-mien-nui-ngay-dem-dot-lua-mac-ao-suoi-am-trau-bo-post1500143.tpo