Reuters: Các công ty pin và trữ năng lượng Trung Quốc cân nhắc đầu tư lớn ở Việt Nam

Hãng tin Reuters hôm 8-6 dẫn các nguồn tin cho biết hai nhà sản xuất pin và hệ thống trữ năng lượng lớn của Trung Quốc đang cân nhắc đầu tư hàng trăm triệu đô la ở Việt Nam.

Nhà máy điện lưu trữ năng lượng độc lập lớn nhất ở Trung Quốc ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ sử dụng các sản phẩm pin của Hithium. Ảnh: Hithium

Nhà máy điện lưu trữ năng lượng độc lập lớn nhất ở Trung Quốc ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ sử dụng các sản phẩm pin của Hithium. Ảnh: Hithium

Một nguồn tin cho biết Xiamen Hithium Energy Storage Technology, công ty khởi nghiệp đang mở rộng sự hiện diện sang châu Âu và Mỹ, đã tiếp cận các quan chức và các nhà quản lý công nghiệp ở Việt Nam để xuất xây dựng một nhà máy sản xuất các sản phẩm trữ năng lượng với vốn đầu tư có thể lên đến 900 triệu đô la Mỹ trên một khu đất công nghiệp có diện tích hơn 30 hecta. Nếu chốt mức đầu tư ở con số đó, Hithium sẽ trở thành một trong nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam. Theo nguồn tin thứ hai, khoản đầu tư đang được thảo luận của Hithium sẽ có giá trị tối thiểu là 500 triệu đô la.

Trao đổi với Reuters, Hithium , có trụ sở tại thành phố cảng Hạ Môn của Trung Quốc, cho biết không có giao dịch đầu tư nào sắp chốt. Nhưng Hithium tiết lộ có kế hoạch mở rộng công suất sản xuất lên 70 GW vào cuối năm nay từ mức chỉ 15 GW hiện tại.

Hithium chuyên sản xuất các sản phẩm trữ năng lượng cố định, bao gồm pin và các hệ thống trữ năng lượng dạng container giúp quản lý nguồn cung năng lượng không ổn định từ các trang trại điện gió và điện mặt trời.

Theo Precedence Research, giá trị thị trường lưu trữ năng lượng cố định toàn cầu sẽ tăng giá trị lên con số khoảng 224 tỉ đô la vào cuối thập niên này từ mức chỉ hơn 31 tỉ đô la vào năm 2021. Các công ty trữ năng lượng lớn lớn trên thị trường hiện nay bao gồm Tesla (Mỹ), Panasonic (Nhật Bản) và Philips (Hà Lan).

Trong khi đó, Growatt New Energy, có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đang có kế hoạch chi khoảng 300 triệu đô la để mua khoảng 15 hecta đất công nghiệp nhằm xây dựng một nhà máy mới ở Việt Nam, nguồn tin đầu tiên cho biết.

Growatt, chuyên xuất hệ thống pin và bộ biến tần lưu trữ năng lượng cho mục đích thương mại và dân dụng, không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo các nguồn tin, cả hai công ty nói trên đã thảo luận với nhiều nhà chức trách và khu công nghiệp ở Việt Nam để tìm kiếm địa điểm tiềm năng cho nhà máy của họ.

Baohaiduong.vn đưa tin hôm 22-5, ông Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã tiếp và làm việc với ông Will Shangguang, Giám đốc Đầu tư và phát triển, phụ trách chiến lược đầu tư toàn cầu của Xiamen Hithium Energy Storage Technology.

Tại cuộc gặp, ông Trần Đức Thắng đã thông tin với ông Will Shangguang và đoàn công tác về những tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nguồn nhân lực của Hải Dương, đồng thời nhấn mạnh tỉnh đang có nhu cầu và ưu tiên thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ.

Bày tỏ mong muốn được đầu tư tại Hải Dương, ông Will Shangguang cho biết Hithium là doanh nghiệp công nghệ cao được thành lập vào năm 2019, chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh vật liệu lõi pin lithium-ion, hệ thống và pin lưu trữ năng lượng LFP. Công ty có trụ sở chính tại TP Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và có văn phòng, nhà máy sản xuất tại Mỹ, Đức, Ấn Độ, Úc và Singapore.

Năm 2022, Xiamen Hithium dẫn đầu tại thị trường Trung Quốc về số lượng dự án pin lưu trữ năng lượng và cũng đứng đầu về tỷ lệ tăng trưởng số lượng đơn hàng (tăng hơn 4.000%). Công ty đạt doanh thu thuần khoảng 520 triệu đô la trong năm 2022 và ước đạt doanh thu khoảng 2,18 tỉ đô la trong năm 2023.

Hồi tháng 2, Growatt New Energy làm lễ khánh thành giai đoạn 1 của nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Hải Phòng. Congthuong.vn đưa tin nhà máy này sẽ sản xuất bộ biến tần năng lượng mặt trời, bộ biến tần lưu trữ và ắc-quy lưu trữ với kế hoạch mở rộng để đạt công suất sản xuất 500.000 bộ biến tần và 100.000 bộ ắc-quy hàng năm.

“Việc khai trương nhà máy tại Việt Nam là một cột mốc quan trọng đối với Growatt khi chúng tôi tiến tới chiến lược toàn cầu hóa để mở rộng hoạt động của mình trên toàn cầu”, ông David Ding, Chủ tịch kiêm CEO Growatt phát biểu tại lễ khai trương nhà máy.

Theo Reuters, baohaiduong.vn, congthuong.vn

Lê Linh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/reuters-cac-cong-ty-pin-va-tru-nang-luong-trung-quoc-can-nhac-dau-tu-lon-o-viet-nam/