Reuters: Các hãng bay Trung Quốc né không phận Nga khi bay đến Mỹ

Các hãng bay Trung Quốc dường như đã né không phận Nga khi thực hiện các chuyến bay đến hoặc đi từ Mỹ mới được cấp phép trong thời gian gần đây.

Ngày 2/6, hãng tin Reuters dẫn dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware và một số quan chức ngành hàng không Mỹ cho biết, các hãng hàng không Trung Quốc đã tránh bay qua không phận Nga khi thực hiện các chuyến bay đến và đi từ Mỹ được cơ quan hàng không Mỹ cấp phép trong thời gian gần đây.

Trước đó, các chuyến bay đến và đi từ Mỹ của các hãng hàng không Trung Quốc vẫn bay qua không phận Nga.

Vào tháng 2, hai Thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Chính quyền Tổng thống Joe Biden yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc vận hành chuyến bay Mỹ - Trung Quốc không được bay qua không phận Nga với lý do điều này giúp các hãng bay Trung Quốc có lợi thế tiết kiệm nhiên liệu, rút ngắn thời gian bay hơn so với các hãng bay Mỹ.

Ảnh minh họa (Ảnh: Reuters)

Bộ Giao thông Vận tải Mỹ bắt đầu cho phép các hãng bay Trung Quốc tăng số lượng chuyến bay chở khách khứ hồi giữa Mỹ - Trung Quốc lên 12 chuyến/tuần, ngang bằng số lượng chuyến bay được chính quyền Bắc Kinh cấp phép cho các hãng bay Mỹ.

Trước đó, các hãng hàng không Trung Quốc chỉ được phép vận hành 8 chuyến bay khứ hồi giữa Mỹ - Trung Quốc mỗi tuần.

Theo hãng tin Reuters, số lượng 12 chuyến bay/tuần chỉ chiếm phần nhỏ so với hơn 150 chuyến bay khứ hồi giữa Mỹ - Trung Quốc mà các hãng bay của mỗi bên được phép vận hành hàng tuần trước khi lệnh hạn chế được ban hành vào đầu năm 2020 do dịch Covid-19.

Tới ngày 18/5, Bộ Giao thông vận tải Mỹ chính thức công bố danh sách 4 chuyến bay mới được cấp phép gồm chuyến bay Bắc Kinh - New York do Air China vận hành, chuyến bay Thượng Hải - Los Angeles của hãng hàng không China Eastern, chuyến bay Hạ Môn - Los Angeles của hãng Xiamen Airlines và chuyến bay của hãng China Southern với hành trình Quảng Châu - Los Angeles.

Một quan chức thuộc Bộ Giao thông vận tải Mỹ từ chối trả lời câu hỏi của hãng tin Reuters về việc liệu Chính quyền Tổng thống Joe Biden có yêu cầu các hãng hàng không Trung Quốc tránh bay qua không phận Nga như điều kiện để cấp phép cho 4 chuyến bay mới hay không.

Đại diện các hãng bay Trung Quốc đề cập ở trên và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa phản hồi trước thông tin trên.

Nga đã cấm các hãng hàng không Mỹ và một số quốc gia phương Tây bay qua không phận nước này nhằm đáp trả việc Washington áp lệnh cấm máy bay Nga bay qua không phận Mỹ vào tháng 3/2022 sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hoàng Anh (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/reuters-cac-hang-bay-trung-quoc-ne-khong-phan-nga-khi-bay-den-my-d592873.html