Reuters: Tajikistan bắt 9 người liên quan vụ khủng bố ở Moskva

Nguồn tin của hãng Reuters khẳng định, chính quyền Tajikistan đã bắt giữ 9 nghi phạm liên quan đến vụ khủng bố ở Crocus City Hall, Moskva của Nga.

Một quan chức an ninh Tajikistan tiết lộ với tờ Reuters thông tin giới chức nước này đã bắt 9 người bị nghi có liên hệ với nhóm tay súng thực hiện vụ khủng bố nhà hát Crocus City Hall.

Ủy ban Nhà nước về An ninh Quốc gia Tajikistan tiến hành vụ bắt giữ tại thành phố Vakhdat hôm 25/3 và đưa đến thủ đô Dushanbe vì nghi vấn liên quan đến vụ khủng bố ở Moskva. Nguồn tin này không tiết lộ thêm thông tin nào.

Người dân đặt hoa tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố ở Moskva, Nga. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, RIA Novosti dẫn lời nguồn tin khác trong cơ quan tình báo Tajikistan cho hay 9 người này "có liên lạc với nhóm khủng bố tiến hành vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng", thêm rằng lực lượng an ninh Nga tại Dushanbe cũng tham gia hoạt động điều tra.

Giới chức Tajikistan và Nga chưa bình luận về thông tin.

Trước đó, Tajikistan đã cố gắng tránh khỏi bị ảnh hưởng từ các cáo buộc. Bộ Ngoại giao nước này từng nói các báo cáo về việc công dân Tajikistan có liên quan đến vụ khủng bố ở Nga là "giả mạo".

Bộ Nội vụ nước này cũng cho biết hai trong số các nghi phạm được truyền thông Nga nêu tên ban đầu thực tế đang ở Tajikistan vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon hôm 24/3 nói với Tổng thống Nga Putin rằng "những kẻ khủng bố không có quốc tịch, không có quê hương và không có tôn giáo".

Tajikistan là quốc gia Trung Á từng thuộc Liên Xô có diện tích hơn 140.000 km2 và dân số hơn 9 triệu người. Nước này giáp với Afghanistan về phía nam, Uzbekistan về phía tây, Kyrgyzstan về phía bắc và Trung Quốc về phía đông. Hầu hết dân số theo đạo Hồi.

Hơn 140 người thiệt mạng, 182 người bị thương trong vụ xả súng tại Crocus. Truyền thông Nga đưa tin 4 nghi phạm gây ra vụ khủng bố là người Tajikistan, gồm Dalerdjon Mirzoyev, 32 tuổi, Saidakrami Rachabalizod, 30 tuổi, Muhammadsobir Fayzov, 19 tuổi, và Shamsidin Fariduni, 25 tuổi. Mirzoyev, Rachabalizod và Fariduni đã nhận tội.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nga trong gần 20 năm qua. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm và công bố video tấn công nhà hát. Tuy nhiên, Nga cho rằng việc IS đủ khả năng gây ra vụ khủng bố là điều khó xảy ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25/3 cho biết vụ tấn công khủng bố chết người vào Crocus City Hall là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và có thể liên quan chính phủ Ukraine.

MiVi (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/reuters-tajikistan-bat-9-nguoi-lien-quan-vu-khung-bo-o-moskva-ar861855.html