Review không spoil 'Avengers: Endgame': Đại tiệc siêu anh hùng hoành tráng nhất mọi thời đại

Avengers: Endgame (Hồi kết) tổng kết lại hành trình hơn một thập kỉ của MCU bằng một đại tiệc siêu anh hùng và tôn vinh những gì đã qua bằng một cái kết không thể nào thỏa mãn hơn.

Marvel Studio đã khởi động Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel (MCU) cách đây gần 11 năm bằng bộ phim đầu tiên vào năm 2008 Iron Man. Trước đó, họ có tầm nhìn khá khiêm tốn khi quyết định xây dựng The Avengers bằng cách tập hợp một nhóm siêu anh hùng từ các bộ phim riêng lẻ thành một đơn vị duy nhất. Trong suốt một thập kỉ kể từ khi Robert Downy Jr. ra mắt với vai trò của Iron Man, MCU đã phát triển không ngừng trở thành một vũ trụ siêu anh hùng, tập hợp từ những người mạnh nhất Trái Đất đến các vệ binh của dải ngân hà. Giờ đây, Avengers: Endgame đánh dấu bộ phim thứ 22 của MCU, lập nên một kì tích chưa từng có của Hollywood, kết thúc các câu chuyện được khơi mào từ thời Iron Man.

Avengers: Endgameđược xây dựng từ sự kiện kết thúc trong Avengers: Infinity War, chứng kiến các thành viên Avengers bị đánh bại và chia rẽ. Thanos giành được thắng lợi trong việc sở hữu các viên đá vô cực và lấy đi một nửa dân số trong vũ trụ chỉ với cái búng tay. Các thành viên Avengers còn sống sót chỉ có: Iron Man, Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson) và Hawkeye (Jeremy Renner), một số đồng đội khác phải kể đến là War Machine (Don Cheadle), Ant-Man (Paul Rudd), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan) và Captain Marvel (Brie Larson).

Mỗi người sống sót phải đối phó với những dư chấn từ sự tàn phá của Thanos bằng nhiều cách khác nhau, nhưng một khi cơ hội xuất hiện để cứu sống những con người đã biến mất, tất cả họ sẽ cùng nhau sẵn sàng đánh bại Thanos, một lần và mãi mãi.

Chuẩn bị cho Avengers: Endgame, Marvel Studio đã tập hợp một đội ngũ sản xuất hùng hậu, sự kết hợp của bộ đôi đạo diễn AnthonyJoe Russo, người đã tham gia MCU kể từ Captain America: The Winter Soldier, cùng với các biên kịch Christopher MarkusStephen McFeely, người đã chấp bút tổng cộng 6 bộ phim của MCU kể từ Captain America: The First Avenger.

Không gì có thể bàn cãi, Avengers: Endgame đủ hoành tráng và xứng đáng với tầm vóc hiện tại của MCU. Được tạo nên bởi những cái tên nổi trội và giàu kinh nghiệm trong việc tạo ra vũ trụ điện ảnh rộng lớn. Anh em nhà Russo đã xuất sắc trong việc cân bằng giữa yếu tố siêu anh hùng và con người thuần túy, càng tập trung vào Endgame, các nhân vật càng tỏa sáng thực sự.

Có nhiều lúc câu chuyện trở nên khó hiểu và gặp phải những vấn đề tương tự như Infinity War trong việc duy trì nhịp độ nhất quán của toàn bộ phim. Nhưng ‘Hồi Kết’ vẫn xứng đáng là bản hùng ca đỉnh cao, trong đó bộ đôi Russo cùng với Mark và McFeely đã làm tất cả để đảm bảo truyền tải đúng đến khán giả.

Rõ ràng trung tâm của ‘Hồi Kết’ sẽ tập trung về các siêu hùng. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, phải nói là có quá nhiều nhân vật để một bộ phim, thậm chí là dài đến 3 giờ đồng hồ, có thể tập trung hết tất cả. Avengers: Infinity War chắc chắn đã phải vật lộn để cân bằng sức nặng của nhiều nhân tố như vậy.

Với một nửa vũ trụ đã biến mất, Endgame có thể tập trung vào 6 Avengers đầu tiên. Thật sự, bộ phim đã cân bằng các cung nhân vật một cách trọn vẹn, cứ như mỗi người đều có riêng một bộ phim trong Endgame. Đặc biệt, đối với 6 Avengers đời đầu, các diễn viên dường như đã đặt cả trái tim và linh hồn của họ vào Avengers: Endgame.

Bên cạnh các nhân vật đã được khán giả yêu thích, ‘Hồi Kết’ mang đến một cảnh tượng siêu anh hùng chưa từng có trong MCU hay bất kì bộ phim nào về siêu anh hùng trước đây. Có những lúc Endgame rơi vào những vấn đề cũ của Marvel (hàng loạt nhân vật phản diện không quan trọng, quá nhiều yếu tố đồ họa hay tối màu) nhưng mục đích chung vẫn là phục vụ cho sự tỏa sáng của các nhân vật.

Mỗi siêu anh hùng đều có những khoảnh khắc để tận hưởng và hòa mình vào ‘đại tiệc’. Nói chung, sau 11 năm và 21 bộ phim, Marvel sở hữu một lượng fan hùng hậu, cũng như đáp lại sự yêu mến của người hâm mộ một thiên sử thi tráng lệ như Avengers: Endgame là câu trả lời hoàn toàn xứng đáng.

Endgame là cái kết thỏa mãn cho Infinity Saga (tên chính thức của toàn bộ các sự kiện cho đến nay). Marvel và các nhà làm phim đã hoàn thành một nhiệm vụ không thể chối cãi là mang đến một bộ phim làm hài lòng tất cả người hâm mộ MCU. Nói một cách đơn giản, Avengers: Endgame là bộ phim hay nhất của Marvel từ trước cho đến nay.

Trailer phim.

Avengers: Endgamechính thức khởi chiếu từ ngày 26/04/2019 trên toàn cầu.

Cindy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-khong-spoil-avengers-endgame-dai-tiec-sieu-anh-hung-hoanh-trang-nhat-moi-thoi-dai-5042770.html