Review phim Birds of Prey: Harley Quinn 'điên dại' khiến Marvel đứng ngồi không yên

Không phải ngẫu nhiên mà Vũ trụ điện ảnh DCEU chọn Nàng hề để mở màn thập kỷ điện ảnh mới khi Harley Quinn ma mị đã khiến khán giả tại Rạp bị mê hoặc và liên tục thốt lên' Tuyệt vời '.

Nội dung gây bất ngờ thú vị cho khán giả

Khởi nguồn của Birds of Prey nói về cuộc chia tay của Harley với Joker. Tuy nhiên gã hề chỉ xuất hiện như một cơn gió qua những lời thoại và sự tưởng tượng bên trong Harley. Đây là ý đồ của nhà làm phim để dành toàn bộ đất diễn cho nàng hề Harley và những người đẹp. Một cách làm mới để thoát khỏi sự nhàm chán vốn có, cũng là cách giúp Harley thoát khỏi cái bóng của Joker.

Harley Quinn gây được ấn tượng lớn

Về phần nội dung, khác với những gì chúng ta hình dung về những trận đánh lớn của Harley khi cô bắt tay với hội chị em Birds of Prey, phim tập trung vào Harley Quinn và những kẻ muốn trả thù cô khi đã không còn Joker ở bên cạnh như một tấm khiên bất khả xâm phạm. Phim cũng được xây dựng với sự lồng ghép về quá khứ từng nhân vật qua lời kể của Harley cùng mạch phim hiện tại, giống với cách mà Suicide Squad (2016) - Bom tấn DC đã biến tên tuổi Margot Robbie được biết đến rộng rãi toàn thế giới. Tuy nhiên, có thể nhận thấy những yếu tố phi lý, khó hiểu vẫn tồn tại khi sử dụng cấu trúc phim Suicide Squad (2016) khiến kịch bản khá lỏng lẻo và chưa thể làm thỏa mãn người xem cho toàn bộ phim. Mặc dù vậy, nhìn chung Birds of Prey vẫn thể hiện sự tiến bộ trong khâu kịch bản nội dung như những tác phẩm DCEU năm 2019.

Những pha hành động đậm chất John Wick

Cái kết lãng xẹt của phản diện từ lâu đã là vấn đề lớn không chỉ đối với DCEU mà cả Marvel Studios và đáng tiếc một lần nữa Birds of Prey lại lặp lại cái dớp khó chịu trên, khi mà Black Mask của McGregor đầy lập dị, bao ngầu cuốn hút trong 90% thời lượng phim lại có một cái kết khá nhạt nhòa.

Margot Robbie đang “đóng đinh” vào vai diễn nàng hề Harley Quinn

Diễn xuất của các diễn viên trong phim cũng là một điểm sáng lớn cho thành công của phim. Margot Robbie vẫn tỏa sáng rực rỡ, và vẫn chiếm spotlight như mọi khi, sự xuất sắc của Harley Quinn trong lần solo đầu tiên vượt xa những kỳ vọng của truyền thông của các fan. Tâm lý điên dại, những màn hành động không thua kém gì “John Wick” và đặc sắc nhất là khả năng nhận thức bức tường thứ 4 khiến Margot Robbie chẳng có lý do gì để không kỳ vọng có thể cạnh tranh cho tượng vàng Oscar năm nay.

Margot Robbie có thể hài lòng với lần hóa thân này của mình

Bên cạnh Robbie, hội chị em của nàng hề cũng khiến người xem bất ngờ khi không hề bị lép vế bởi hào quang của Harley Quinn, những Cassandra Cain, Huntress, Black Canary hay thám tử Renee Montoya, đều để lại đủ những ấn tượng trong các cảnh quay ngắn ngủi của bản thân. Những tài năng về yếu tố giải trí vật lý cùng tính cách mỗi nhân vật thể hiện thông qua phong cách chiến đấu của họ, tất cả làm nên bức tranh lạ đời, khác lạ so với các bộ phim siêu anh hùng trước đó. Phản diện của phim được đầu tư và chau chuốt trong thời lượng lớn của phim bất chấp cái kết của Black Mask lại như một cú tát vào người xem.

Hội chị em bao ngầu

Âm thanh mê hoặc, hình ảnh mới lạ

Điểm thu hút đáng kể khác của phim đến từ âm thanh và hình ảnh. Birds of Prey có lẽ là bộ phim siêu anh hùng sử dụng tốt nhất lợi thế âm nhạc để thu hút người xem vào cảnh phim, tất cả những bài hát được sử dụng trong phim đều do giọng ca nữ thể hiện, và khi những “ Diamond, Boss Bitch” được vang lên, ta cảm giác được sự sung sướng đang hưng phấn trong từng thớ thịt. Màu sắc, tạo hình của phim cũng là một lối đi hoàn toàn mới so với các tác phẩm đương đại tương tự.

Birds of Prey vận dụng yếu tố âm thanh rất hợp lí

Gần như mọi cuộc chiến lớn trong phim đều được biên đạo và dàn dựng theo cách thú vị nhất có thể: khói hồng và xanh lấp đầy không khí, súng phóng lựu bắn ra những quả bom lấp lánh, một chiếc xe rượt đuổi trên giày trượt patin. Sự màu mè xen lẫn sự u ám của Gotham thực sự gây ám ảnh với nhiều người. Tất cả các yếu tố này rõ ràng đã hỗ trợ tốt nhất để sự hỗn loạn và điên dại được lên ngôi.

Màu sắc phim từ lung linh đến bùng nổ máu lửa

Vẫn còn những câu hỏi, những nuối tiếc nhưng Birds of Prey thực sự đang cho thấy sự “nổi loạn” thành công của nàng hề Harley Quinn trong một bộ phim đậm chất R-rated. Điều này càng khiến khán giả thêm phấn khích khi nghĩ tới viễn cảnh góa phụ đen Black Widow của Marvel Studios sẽ đáp trả ra sao trong vài tháng tới.

TOM

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/review-phim-birds-of-prey-harley-quinn-dien-dai-khien-marvel-dung-ngoi-khong-yen-61050.html