RFEF điều tra Bellingham, Greenwood nói bỏ đi

Mason Greenwood không muốn liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) mở cuộc điều tra nhắm vào cầu thủ đồng hương người Anh Jude Bellingham.

Mason Greenwood mong muốn liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) hủy bỏ cuộc điều tra Jude Bellingham, sau khi ngôi sao Real Madrid bị cáo buộc nói xấu ngôi sao của Manchester United hiện đang chơi cho Getafe. Jude Bellingham đã bị cáo buộc gọi Mason Greenwood là “kẻ hiếp dâm” trong trận đấu giữa Real Madrid và Getafe tại La Liga vào ngày 1-2 (giờ quốc tế).

Sau trận đấu, báo cáo của La Liga gửi RFEF cho biết: “Các báo cáo rằng sau khi trận đấu kết thúc, có thông tin trên mạng xã hội liên quan đến một sự cố có thể xảy ra, trong đó cầu thủ đội khách Jude Bellingham bị cáo buộc xúc phạm cầu thủ của đội chủ nhà Mason Greenwood bằng tiếng Anh. Nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin về vụ việc này, bằng chứng là trong báo cáo vụ việc đính kèm”.

Mason Greenwood và Jude Bellingham là hai cầu thủ người Anh và từng là đồng đội ở tuyển Anh. ẢNH: GETTY

Bellingham đã có một pha truy cản sắc bén vào Greenwood khiến bóng ra ngoài cuộc chơi. Và khi đoạn phim về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ tin rằng, trong tình huống đó, Bellingham đã lẩm nhẩm từ “kẻ hiếp dâm” nhắm vào Greenwood.

Trước đó, Mason Greenwood bị buộc tội hiếp dâm và hành hung một phụ nữ (bạn gái Greenwood) vào tháng 1-2022. Nhưng cơ quan công tố Crown (Anh) đã hủy bỏ hoàn toàn cáo buộc đó sau khi nhân chứng rút lui. Trong thời gian này, Greenwood có con với chính cô bạn gái trên và cả hai hiện đã làm lành, hạnh phúc bên nhau. Greenwood đã bị MU treo giò từ tháng 1-2022, trước khi anh bị MU đẩy sang Getafe dưới dạng cho mượn 1 mùa giải vào mùa hè năm ngoái.

Truyền thông Tây Ban Nha tuyên bố, nếu bị buộc tội xúc phạm Mason Greenwood thì Jude Bellingham có thể bị phạt treo giò tới 4 trận theo quy định. Tuy nhiên, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin hôm nay 27-2, Mason Greenwood mong RFEF không điều tra đưa ra án phạt với Jude Bellingham và mong vụ việc khép lại ở đây.

Greenwood muốn RFEF tha cho Bellingam và chấm dứt cuộc điều tra. ẢNH: GETTY

Tờ Sun Sports dẫn một nguồn tin nói: “Mason Greenwood đã nói với họ rằng anh ấy không muốn Jude Bellingham bị trừng phạt và đã yêu cầu họ bỏ đi. Anh ấy không muốn bị dư luận xấu và muốn tiếp tục chơi bóng.

Lúc đó Mason Greenwood rất buồn vì không mong đợi điều đó xảy ra từ một người như Jude Bellingham. Nhưng Greenwood biết mình luôn có khả năng trở thành mục tiêu của những thứ đó nên anh ấy chấp nhận rằng mình sẽ cần một “làn da dày””.

Ủy ban điều tra của RFEF cũng đã nhận báo cáo từ chuyên gia đọc khẩu hình trong những ngày sau vụ việc. Chuyên gia Jeremy Freeman nói ông “tin tưởng 97%” rằng Bellingham đã xúc phạm Greenwood.

Chuyên gia đọc khẩu hình nói có 97% Bellingham đã dùng lời lẽ xúc phạm Greenwood. ẢNH: DAILY MAIL

Một người trong ủy ban điều tra yêu cầu thu thập tất cả thông tin có sẵn về những gì đã xảy ra, bao gồm cả việc nói chuyện với tất cả các bên liên quan về vụ việc đêm đó. Ủy ban điều tra sẽ đề xuất hình phạt hoặc bác bỏ khiếu nại.

Mason Greenwood, 22 tuổi là sản phẩm từ lò đào tạo trẻ MU. Anh được cho là sẽ không bao giờ chơi cho MU nữa. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành khoản đầu tư trị giá 1,3 tỉ bảng Anh mua 27,7% cổ phần MU, Sir Jim Ratciffe dường như đã mở ra cơ hội quay trở lại MU của Mason Greenwood, người còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến mùa hè 2025.

Sir Jim Ratcliffe chia sẻ vào tuần trước về tương lai của Mason Greenwood tại MU: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Quá trình này sẽ là tìm hiểu sự thật và sau đó đi đến quyết định công bằng trên cơ sở các giá trị của CLB, người hâm mộ, rằng Mason Greenwood có phải là người tốt hay không?”.

Sir Jim Ratcliffe sẽ ra quyết định về tương lai của Mason Greenwood tại MU vào cuối mùa giải. ẢNH: PA

Mason Greenwood hiện đang định cư tại Tây Ban Nha cùng bạn gái và đứa con nhỏ. Mason Greenwood đã ghi 7 bàn và 5 đường kiến tạo trong 25 trận chơi cho Getafe tại La Liga.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/rfef-dieu-tra-bellingham-greenwood-noi-bo-di-post777827.html