RIC giúp giảm thiểu, ngăn chặn bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Hòa Bình

Mới đây, Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) đã tổ chức chức hội nghị xây dựng cơ chế hợp tác và kế hoạch hành động chung trong thực hiện dự án 'Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và cộng đồng đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hòa Bình'.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: RIC)

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: RIC)

Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) tổ chức hội nghị xây dựng cơ chế hợp tác và kế hoạch hành động chung trong thực hiện dự án "Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và cộng đồng đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hòa Bình".

Tại hội nghị các thành viên đã thảo luận cho ý kiến xây dựng quy chế với các nội dung như: mục đích, phạm vi, nội dung, trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đặc biệt đề xuất xây dựng cơ chế tài chính thúc đẩy hoạt động dự án qua đó nhằm nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, bền vững thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng.

Dự án "Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và cộng đồng đảm bảo quyền của phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hòa Bình" được thực hiện tại 5 xã: Yên Phú, Yên Nghiệp, Tân Mỹ, Ân Nghĩa và Thượng Cốc huyện Lạc Sơn từ tháng 6/2019-10/2020. Mục tiêu dự án nhằm giảm thiểu và ngăn chặn bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Hòa Bình.

Tham gia dự án, phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số được nâng cao kiến thức pháp luật (bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, trẻ em) và trợ giúp pháp lý một cách hiệu quả, bền vững thông qua tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng.

Trung tâm RIC phối hợp với Sở Lao động- Thương Binh & Xã hội tỉnh Hòa Bình tổ chức tập huấn cho các thành viên về luật hôn nhân gia đình và luật trẻ em (Ảnh: RIC)

Trước đó, RIC đã tổ chức buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình và đại diện các văn phòng luật sư tại tỉnh nhằm thúc đẩy kết nối về tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc nguy cơ bị xâm hại quyền tại các xã vùng dự án. Qua buổi làm việc, Liên đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình và đại diện các văn phòng luật sư tại tỉnh đều nhất trí tán thành và sẵn sàng kết nối, trợ giúp pháp luật miễn phí cho các đối tượng trên địa bàn dự án.

RIC đã tổ chức buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình (Ảnh: RIC)

Nhóm cộng đồng tại các 6 xóm dự án của 3 xã Tân Mỹ, Yên Nghiệp, Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã trợ giúp pháp luật trực tiếp cho 51 trường hợp có nhu cầu tại hộ gia đình. Qua các buổi tư vấn, bản thân người được tư vấn và các thành viên khác trong gia đình hiểu rõ hơn về các luật hôn nhân và gia đình, luật phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và luật trẻ em, đồng thời cũng được giải đáp các vấn đề liên quan như ly hôn, tảo hôn, nhận biết hành vi bạo lực...

RIC giúp kết nối người dân đến Trung tâm trợ giúp pháp lý huyện đề hỗ trợ thủ tục về hôn nhân gia đình (Ảnh: RIC)

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC) là tổ chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) được thành lập theo quyết định số 1160/QĐ-LHH ngày 28/8/2009 của Liên hiệp Hội và hoạt động theo giấy đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 865 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 11/9/2009. Mục tiêu của Trung tâm là kết nối và thúc đẩy các sáng kiến trong việc nâng cao năng lực tự quản cho cộng đồng thiểu số hướng tới phát triển cộng đồng bền vững.

Sau 10 năm, các dự án RIC thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng. RIC góp phần xây dựng năng lực tự quản cho cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong tiến trình phát triển tại địa phương. Dự án hỗ trợ thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước như luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật trẻ em. Bên cạnh đó RIC thúc đẩy đối thoại cởi mở và hiệu quả giữa chính quyền và người dân, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân...

Anh Vũ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ric-giup-giam-thieu-ngan-chan-bat-binh-dang-gioi-bao-luc-gia-dinh-va-xam-hai-tre-em-vung-dan-toc-thieu-so-tai-tinh-hoa-binh-109838.html