Rimario hay nhất V.League trong màu áo CLB Hải Phòng

Rimario Gordon, tiền đạo ghi 8 bàn sau 8 trận giúp CLB Hải Phòng dẫn đầu bảng V.League 2022, không thể góp mặt trong chuyến làm khách SLNA ngày 23/7 của đội bóng đất cảng.

Rimario Gordon nhận đủ 3 thẻ vàng nên phải làm khán giả trận CLB Hải Phòng gặp SLNA trên sân Vinh. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu mùa, đội bóng đất cảng phải thi đấu mà không có cầu thủ hay nhất trên hàng công. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều đối với đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm khi đây là thời điểm mang tính bản lề của mùa giải.

8 trận đã qua của CLB Hải Phòng, Rimario Gordon đều đá chính, ghi 8 bàn, đạt hiệu suất trung bình 1 bàn/trận, đóng góp phân nửa số bàn thắng của đội (14 bàn, nhiều nhất giải). Dù đá sân nhà hay sân khách, ngoại binh người Jamaica đều lập công, kiến tạo hoặc mở ra cơ hội giúp đồng đội lập công.

Rimario Gordon hồi sinh trong màu áo CLB Hải Phòng, dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V.League 2022 với 8 bàn sau 8 trận. Ảnh: Minh Chiến.

Cái hay của Rimario

Nhà môi giới Nguyễn Minh Châu từng nhận định rằng năng lực và phong độ của ngoại binh chiếm một nửa sức mạnh của đội bóng. Điều đó rất đúng trong bức tranh hiện tại ở CLB Hải Phòng.

Trong cách chơi mà HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng ở đội bóng đất cảng, Rimario Gordon là nỗi khiếp sợ đối với các đội bóng. Anh vừa là mũi nhọn, đích đến trong các đường lên bóng phản công, vừa đủ sự tinh tế để kiến thiết lối chơi hoặc tạo cơ hội cho đồng đội tỏa sáng.

Rimario gần như toàn diện so với mặt bằng “Tây” hiện tại ở V.League. Anh to cao, nhanh nhẹn, khéo léo và bền bỉ, không chỉ sút tốt bằng hai chân mà còn có thể đánh đầu. Nhưng cái hay của Rimario không chỉ dừng lại ở những khía cạnh chuyên môn.

Đây đã là mùa giải thứ 5 của Rimario ở Việt Nam, nên anh đủ quyết đoán, lạnh lùng để không bị chơi xấu và thậm chí nâng tầm kỹ năng chơi tiểu xảo đến mức thuần thục để ăn vạ khi cần. Trong những nỗ lực kiếm phạt đền, Rimario đã có 1 lần thành công ở trận gặp Viettel tại vòng 7.

Rimario đáng xem không chỉ bởi tài năng và những đóng góp cho CLB Hải Phòng mà còn có thể tạo ra tiếng cười, một giá trị còn thiếu ở V.League. Không ít lần khán giả, các trọng tài và thậm chí cầu thủ đối phương phải phì cười vì những pha diễn hơi lố của “kịch sĩ” Rimario. Đó là một phần của bóng đá.

Rimario đáng xem vì có cá tính rất riêng ở V.League. Ảnh: Ngọc Lê.

Quân bài giá trị của Hải Phòng

Rimario thăng hoa cũng nhờ có HLV Chu Đình Nghiêm. Khi còn làm việc với ông Nghiêm ở CLB Hà Nội mùa 2020, Rimario ghi 12 bàn sau 17 trận. Tới khi sang CLB Bình Định năm 2021, tiền đạo sinh năm 1994 bất ngờ khựng lại, ghi vỏn vẹn 3 bàn sau 11 trận đá chính.

Ngay khi HLV Đình Nghiêm nhận lời dẫn dắt Hải Phòng hồi đầu năm, ông đề nghị lãnh đạo đội phải mang về bằng được Rimario, bởi không ai hiểu cầu thủ này bằng cựu thuyền trưởng CLB Hà Nội. Quãng thời gian 5 năm qua tại V.League chứng minh điều này, khi chỉ HLV Đình Nghiêm mới “trị” được và khai thác được tối đa khả năng của tiền đạo “ngựa chứng”.

HLV Chu Đình Nghiêm kể: “Rimario là mẫu tiền đạo có khát khao cháy bỏng, nên tính khí nhiều lúc nóng nảy. Trong quá trình làm việc, từ Hà Nội tới Hải Phòng, tôi có cách góp ý để cậu ấy thay đổi và cũng kiểm soát được phần nào. Mọi người đều đã thấy Rimario ngày càng tiến bộ”.

Nhưng điều HLV Chu Đình Nghiêm lo sợ cuối cùng xảy ra. Rimario nhận đủ 3 thẻ vàng, phải vắng mặt trong chuyến làm khách rất quan trọng của Hải Phòng trước SLNA, đội đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Chiếc thẻ vàng thứ 3 của Rimario được đánh giá là quyết định hơi nặng của trọng tài Hoàng Ngọc Hà, là tác nhân quan trọng dẫn tới hành vi không đẹp của cổ động viên Trần Tiến Dũng trên sân Lạch Tray hôm 19/7.

HLV Chu Đình Nghiêm có thể khiêm tốn khi chỉ dám đặt mục tiêu trụ hạng, nhưng cả V.League không thể phủ nhận Hải Phòng đang xứng đáng với ngôi đầu, ít nhất là qua sự thuyết phục mà họ thể hiện tới thời điểm này. Ngôi đầu đó có đóng góp to lớn của Rimario, nên thiếu vắng anh, năng lực hàng công CLB Hải Phòng bị đặt ra thách thức lớn.

Highlights CLB Hải Phòng 3-1 Bình Định Rimario Gordon (cú đúp) và Nguyễn Hải Huy lập công trong chiến thắng 3-1 của đội chủ nhà Hải Phòng trước CLB Bình Định ở vòng 8 V.League tối 19/7 (giờ Hà Nội).

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rimario-hay-nhat-vleague-trong-mau-ao-clb-hai-phong-post1338372.html