Riot Hàn Quốc công bố 10 đội tuyển tham dự LCK 2021

Giải Liên Minh Huyền Thoại khu vực Hàn Quốc (LCK) sẽ chính thức chuyển sang mô hình nhượng quyền kinh doanh kể từ mùa giải 2021.

Trên trang chủ, Riot Games công bố 10 tổ chức tham dự LCK mùa giải 2021 gồm T1, Damwon Gaming, DragonX, GenG Esports, Afreeeca Freecs, kt Rolster, SANDBOX Gaming, Team Dynamics, Hanwha Life Esports và Brion Esports (đến từ giải Thách đấu Hàn Quốc).

Việc chuyển sang mô hình nhượng quyền kinh doanh sẽ là bước tiến lớn để LCK phát triển thương mại như các khu vực LPL (Trung Quốc), LEC (châu Âu) hay LCS (Bắc Mỹ).

 LCK đã lấy lại vị thế số một thế giới sau khi Damwon lên ngôi vô địch CKTG 2020. Ảnh: LOL Esports.

LCK đã lấy lại vị thế số một thế giới sau khi Damwon lên ngôi vô địch CKTG 2020. Ảnh: LOL Esports.

Số tiền mua suất dự LCK chưa được tiết lộ. LEC, LCS hay LPL sẽ phải bỏ ra 10 triệu USD để sở hữu suất thi đấu từ đầu. Theo đó, kỷ lục bàn giao suất dự đã lên tới 30 triệu USD.

Với hình thức nhượng quyền thương mại, các tuyển thủ sẽ nhận được mức lương khủng từ giải đấu. Thậm chí, LCK sẽ phải trả ít nhất 60 triệu won mỗi năm cho tất cả tuyển thủ.

Hệ thống thăng và xuống hạng của LCK trong nhiều năm qua đã tạo điều kiện phát triển cho các tuyển thủ trẻ. Tuy nhiên, mô hình nhượng quyền thương mại sẽ giúp các tổ chức ổn định kinh tế. Ngoài ra, với việc không còn hình thức xuống hạng, các tổ chức sẽ đầu tư mạnh tay hơn trong công tác chuyển nhượng.

Màn trình diễn giúp ‘Thần rừng Việt Nam’ lập kỷ lục thế giới Ở ván 2 cuộc đối đầu giữa Suning Gaming và JDG tại Chung kết thế giới (CKTG) 2020, Lê "SofM" Quang Duy tỏa sáng với tướng Graves nhờ khả năng chọn vị trí ấn tượng khi giao tranh.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/riot-han-quoc-cong-bo-10-doi-tuyen-tham-du-lck-2021-post1148803.html