Ritsu Doan, sao mai chắp cánh giấc mơ cho U20 Nhật Bản

Sự trưởng thành của tiền vệ Ritsu Doan trong thời gian qua sẽ trở thành điểm tựa cho tuyển trẻ Nhật Bản tại giải U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới dành bài viết khá dài ca ngợi tiền vệ mang cái tên làm người hâm mộ liên tưởng có gốc Việt. Chính vì có chữ "Doan", Ritsu Doan tại giải U19 châu Á diễn ra cuối năm ngoái từng bị nhầm lẫn mang dòng máu Việt Nam. Chữ "Doan" trong tên của anh rất giống với họ "Đoàn" của Việt Nam.

Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ sở nào xác định Ritsu Doan có gốc gác Việt Nam. Thế nhưng, điều đó cũng không quan trọng bởi tài năng của cầu thủ này được chú ý nhiều hơn. Việc tiền vệ 18 tuổi bỏ túi giải thưởng Cầu thủ hay nhất tại giải U19 châu Á vừa qua trở thành minh chứng cụ thể nhất.

Trang chủ FIFA có bài viết nói về Ritsu Doan của U20 Nhật Bản.

Sinh ra trong gia đình rất yêu bóng đá, nhưng Ritsu Doan chỉ bén duyên với môn thể thao vua khi HLV ở trường trung học tặng cho anh chiếc đĩa DVD về Diego Maradona. "Khi theo dõi cuốn DVD, tôi bị cuốn hút. Tôi không thể cưỡng lại giấc mơ được thi đấu cùng những tên tuổi lớn như Maradona.

Lúc đó, bản thân chỉ biết có thể đạt được mục tiêu nếu trở thành cầu thủ chuyên nghiệp".

Giấc mơ được nhen nhóm, Ritsu Doan, với tài năng của mình, nhanh chóng cho thấy những tố chất tiềm năng. Anh được chọn vào tuyển trẻ Nhật Bản dự giải U16 châu Á 2014. Giải đấu năm đó cũng chứng kiến Ritsu Doan thi đấu rất chững chạc.

Dù tuyển trẻ Nhật Bản hụt vé dự giải U17 World Cup, song thất bại chỉ làm Ritsu Doan thêm phần quyết tâm. Anh trở lại mạnh mẽ hơn tại sân chơi U19 châu Á 2016. Chỉ có 1 bàn thắng trên hành trình vô địch của U19 Nhật Bản, tuy nhiên tầm ảnh hưởng cầu thủ này tạo ra lên đội nhà rất lớn.

Ritsu Doan là niềm hy vọng của bóng đá Nhật Bản.

Màn trình diễn của Ritsu Doan được tưởng thưởng bằng giải thưởng "Cầu thủ hay nhất giải".

"Tôi rất hạnh phúc khi U19 Nhật Bản trở thành những nhà vô địch. Chúng tôi bước vào giải U19 châu Á với sự kỳ vọng rất cao. Và khi vào tới chung kết, cả đội quyết tâm phải tạo nên điều gì đó. Sau cùng, U19 Nhật Bản đã làm được, Ritsu Doan nói.

Không chỉ tỏa sáng trong màu áo tuyển trẻ Nhật Bản, Ritsu Doan còn tiến bộ không ngừng ở CLB khi tạo ra sự đột phá trong màu áo Gamba Osaka. Tiền vệ 18 tuổi thổ lộ rất thần tượng người đàn anh Shinji Ono. Anh cũng nhìn chiến tích U20 Nhật Bản tạo ra vào năm 1999 làm nguồn động lực cho bản thân.

Năm 1999, tuyển trẻ Nhật Bản vào chung kết giải U20 World Cup. Giải đấu năm đó chứng kiến Tây Ban Nha của Xavi lên ngôi sau khi hạ Nhật Bản 4-0 trong trận chung kết. Nhiều tên tuổi thế giới sau này như Ronaldinho, Damien Duff, Diego Forlan... cũng lấy giải U20 khi ấy làm điểm tựa để bùng nổ.

"Họ (đội U20 Nhật Bản vào năm 1999) là những người hùng của chúng tôi. Các bậc đàn anh đã nâng tầm trình độ bóng đá nước nhà. Điều đó rất quan trọng và sẽ thôi thúc tôi và các đồng đội tiến lên phía trước", Ritsu Doan hạ quyết tâm.

Ritsu Doan sinh ngày 16/6/1998 tại Hyogo (Nhật Bản), có chiều cao 1,72 m và nặng 70 kg. Vị trí của Ritsu Doan là hậu vệ cánh, trung vệ, tiền vệ và tiền vệ cánh. Năm 2016, Doan đã chơi 17 trận trong màu áo U23 Gamba Osaka và ghi được 7 bàn. Anh cũng có 7 trận khoác áo đội chính của Gamba Osaka từ năm 2015.

Năm ngoái, báo Guardian đưa Ritsu Doan vào danh sách 50 cầu thủ trẻ triển vọng của thế giới.

Do có chữ "Doan" trong tên gọi, nhiều người nghĩ cầu thủ này có gốc Việt Nam, với họ "Đoàn". Song, những thông tin liên quan đến Ritsu Doan trên các trang web chính thức không cung cấp nguồn gốc của anh.

Nguyên Trí (Theo FIFA)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ritsu-doan-sao-mai-chap-canh-giac-mo-cho-u20-nhat-ban-post719517.html