Rộ chỉ trích chuyện ông Putin tới Áo dự đám cưới bạn thân

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18.8 tới Áo để dự đám cưới một người bạn thân của ông, đồng thời cũng là ngoại trưởng Áo. Điều này khiến nhiều chính trị gia châu Âu lên tiếng chỉ trích.

Bà Karin Kneissl và Tổng thống Vladimir Putin - Ảnh: The Guardian

Theo những người chỉ trích, việc ông Putin dự đám cưới bà Karin Kneissl có thể là một thông điệp làm suy yếu lập trường của EU, trong khi Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Được Bộ Ngoại giao Áo miêu tả việc ông Putin đến nước này là “chuyến thăm cá nhân”, dù những biện pháp an ninh bảo vệ ông sẽ được duy trì, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Áo nói với Der Standard .

“Đây sẽ là một buổi lễ riêng và một chuyến thăm cá nhân. Không có thay đổi nào trong chính sách đối ngoại của Áo", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Áo nói.

Bà Kneissl là một người bạn thân lâu năm của Tổng thống Putin, hai người có mối quen biết ít nhất đã 17 năm. Bà được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Áo sau khi đảng Tự do chống nhập cư (FPO) trở thành nòng cốt của liên minh cầm quyền ở Áo.

Chính điều này làm rộ lên chỉ trích, khi đảng FPO từng ký "thỏa thuận hợp tác" với đảng Nước Nga thống nhất của ông Putin. FPO cũng ủng hộ lập trường của Nga với với vấn đề Crimea và kêu gọi EU nới lỏng các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Chính phủ Áo bây giờ giống như là "một cách tay nối dài của Nga ở Liên minh châu Âu", nghị sĩ Áo đối lập Michel Reimon nói với Der Standard. Ông này nói rằng việc bà Kneissl mời "kẻ thù ngoại quốc mạnh nhất của EU" tới dự lễ cưới là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời đòi Ngoại trưởng Áo từ chức do hành động của mình.

Không chỉ tại Áo, Ukraine cũng chỉ trích mối quan hệ giữa bà Kneissl với ông Putin, thậm chí nước này còn kêu gọi Áo rút khỏi nỗ lực của Ủy ban châu Âu để hòa giải cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

"Không cần phải nói: nếu bạn mời Vladimir Putin đến đám cưới của bạn, bạn không còn trung lập nữa", Hanna Hopko, một nghị sĩ người Ukraine và thành viên ủy ban đối ngoại nước ngoài tuyên bố. "Từ giờ trở đi, Áo không nên là một hòa giải viên ở Ukraine".

Ngoài ông Putin, ông Heinz-Christian Strache, chủ tịch đảng FPO, Phó thủ tướng Áo cũng sẽ tham dự lễ cưới của bà Kneissl. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng có khả năng tham dự, theo Bộ Ngoại giao Áo.

Sau khi ăn đám cưới tại Áo, ông Putin sẽ gấp rút tới Berlin để gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào lúc 6 giờ tối cùng ngày. Theo phía Đức, lãnh đạo hai nước sẽ bàn một loạt vấn đề từ khủng hoảng Ukraine, Syria cũng như vấn đề năng lượng. Tuy nhiên, vụ đầu độc cựu điệp viên Nga ở Anh có thể sẽ không có trong nghị trình.

Theo phía Đức, Nga là một nước lớn và tiếng nói của họ trong những vấn đề quốc tế là cực kỳ quan trọng vì vậy điều đó cho thấy "giá trị của những cuộc họp này".

Ái Vi (theo The Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ro-chi-trich-chuyen-ong-putin-toi-ao-du-dam-cuoi-ban-than-94848.html