Rộ nạn trộm cắp ở phòng trọ, cửa hàng mùa dịch

Kẻ trộm lợi dụng các cửa hàng đóng cửa mùa dịch hoặc lẻn vào các khu phong tỏa để trộm tài sản.

Trước tình trạng xuất hiện nhiều vụ trộm trên địa bàn TP, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, Công an TP.HCM đã phát đi thông tin cảnh giác với người dân. Công an yêu cầu người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trong thời điểm này.

Vào khu phong tỏa trộm tài sản

Ngày 21-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, anh TXĐ (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) cho biết mình vừa là nạn nhân của vụ trộm cắp tài sản ngay trong khu vực đang bị phong tỏa.

Cụ thể, hẻm nhà anh Đ. đang nằm trong khu vực bị phong tỏa. Rạng sáng 16-7, trộm đột nhập lấy đi các tài sản có giá trị.

Kẻ trộm đột nhập quán cà phê, trộm đi nhiều tài sản có giá trị khoảng 200 triệu đồng. Trong ảnh: Kẻ trộm lấy đi chiếc tivi trong quán. Ảnh cắt từ clip

Kẻ trộm đột nhập quán cà phê, trộm đi nhiều tài sản có giá trị khoảng 200 triệu đồng. Trong ảnh: Kẻ trộm lấy đi chiếc tivi trong quán. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh từ camera an ninh, lúc 5 giờ 17 phút ngày 16-7, một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc quần lửng, cởi trần, dùng áo che mặt xuất hiện trước phòng trọ của anh Đ. Sau đó, người này quan sát và tiếp cận cửa sổ phòng anh Đ., bẻ khung cửa sổ, lấy đi một laptop rồi di chuyển sang phòng bên cạnh. Tiếp theo, nam thanh niên lấy một chiếc áo khoác ở gần đó mặc vào người rồi thản nhiên rời đi.

Đến sáng, khi phát hiện sự việc, anh Đ. đã gọi điện thoại trình báo với công an phường. Anh Đ. cho hay do dịch bệnh và khu vực phường đang bị phong tỏa nên không thể đến công an trình báo được. “Tôi trình bày với công an là do phong tỏa nên không tiện lên, sau đó họ cho khai báo qua điện thoại. Tôi có để lại thông tin như nhà ở đâu, tên gì, mất tài sản ra sao…” - anh Đ. cho biết.

Nạn nhân cũng cho biết thêm: “Khu nhà trọ bên tôi có khoảng 6-7 phòng, có hai cổng ra vào. Do hôm đó cổng không khóa nên kẻ trộm lẻn vào. Phòng tôi ở cuối dãy trọ và vì cửa sổ được giằng lưới kỹ lưỡng nên tôi ngủ mở cửa sổ cho thoáng, không ngờ kẻ trộm mở được”.

Báo ngay cho cơ quan công an gần nhất

Công an TP.HCM cho biết thời gian qua TP thực hiện giãn cách xã hội, một số cửa hàng tiện lợi trên địa bàn trở thành đích nhắm của tội phạm. Những kẻ trộm cướp thường lợi dụng đêm khuya vắng, ít khách hàng, nhân viên sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

Do đó, Công an TP.HCM khuyến cáo khi có vụ việc xảy ra, người dân phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý.

Lấy sạch tài sản trong quán cà phê đóng cửa

Trước đó, rạng sáng 15-7, một quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ (phường 7, quận Gò Vấp) cũng bị trộm đột nhập, dọn sạch tài sản bên trong.

Theo thông tin, sáng 15-7, người dân đi trên đường Lê Đức Thọ phát hiện quán cà phê MC đóng cửa nhưng có nước chảy từ bên trong ra ngoài nên gọi điện thoại cho chủ quán đến kiểm tra.

Kẻ trộm dùng áo che mặt, đột nhập khu nhà trọ đang bị phong tỏa để trộm tài sản. Ảnh cắt từ clip

Khi nhân viên của quán đến thì phát hiện đồ đạc bên trong quán bị xáo trộn, nhiều tài sản như tivi, máy in, máy tính, amply và toàn bộ dàn máy bán vé số Vietlott bị mất. Kiểm tra camera, nhân viên phát hiện rạng sáng cùng ngày, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đi chân đất đột nhập vào quán. Người này bình thản bật điện thoại soi đường, tìm lấy tài sản bên trong quán cà phê rồi rời đi.

“Xem lại camera thì thấy trong ngày 15 và cả ngày 13-7 trước đó, quán đều có người lạ đột nhập, lấy tài sản. Cả hai người này đều rất giống nhau. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính khoảng 200 triệu đồng” - nhân viên của quán nói và cho biết có thể trộm đã leo lên cây xanh gần quán cà phê rồi đột nhập từ trên cao và làm vỡ ống nước.

Sau sự việc, nạn nhân đã trình báo đến Công an phường 7, quận Gò Vấp.

Công an phường sau đó lập hồ sơ về vụ trộm cắp trên địa bàn, chuyển Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp điều tra.

Băng nhóm thực hiện nhiều vụ cướp liên tiếp

Rạng sáng 19-7, kẻ gian đột nhập vào nhà ông LLC (42 tuổi, ngụ phường 14, quận Gò Vấp), lấy đi nhiều tài sản có giá trị khoảng 2,2 tỉ đồng cùng hai sổ tiết kiệm.

Công an quận Gò Vấp nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ điều tra. Theo một nguồn tin, hiện công an đã truy xét, bắt được thủ phạm của vụ trộm.

Sáng 1-7, bà Huỳnh Thị Lan (sinh năm 1968, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) đang trông coi cửa hàng tạp hóa thì có hai thanh niên đi xe máy vào hỏi mua hàng. Bất ngờ, bà Lan bị một kẻ giật phăng sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Điều tra truy xét, lực lượng chức năng bắt ba người liên quan gồm: Nguyễn Văn Son (sinh năm 2001), Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 2003, cùng ngụ quận Gò Vấp) và Trương Thị Yến Nhi (sinh năm 2004, ngụ phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức). Qua đấu tranh, nhóm này khai từ tháng 5-2021 đến ngày bị bắt đã thực hiện thành công bốn vụ cướp giật tài sản, trong đó có vụ cướp dây chuyền nêu trên.

Trước đó, ngày 18-6, Nguyễn Minh Tâm (sinh năm 1984, thường trú tại TP Nha Trang) lợi dụng sơ hở tại một cửa hàng điện thoại, máy tính trên đường Hoàng Hoa Thám (phường 12, quận Tân Bình) để trộm một laptop trị giá hàng chục triệu đồng rồi cất vào giỏ xách, sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát. N.YÊN - N.TÂN

NGUYỄN YÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/ro-nan-trom-cap-o-phong-tro-cua-hang-mua-dich-1002806.html