Rò rỉ khí độc trên tàu sân bay Ấn Độ

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong vụ rò rỉ khí độc từ bộ phận xử lý nước thải trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ.

Tàu sân bay INS VikramadityaAFP

Theo Hãng tin Sputnik hôm 11.6, sự cố xảy ra khi tàu sân bay INS Vikramaditya đang trải qua quá trình bảo dưỡng tại căn cứ hải quân ở TP.Karwar thuộc bang Karnataka.

Hải quân Ấn Độ cho hay 2 nạn nhân tử vong do hít phải khí độc gồm 1 thủy thủ và 1 nhân viên làm việc tại cảng. Hai người bị thương hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Giới chức hải quân Ấn Độ đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục sự cố rò rỉ.

Tàu sân bay INS Vikramaditya do Nga sản xuất thuộc lớp tàu chiến lớn nhất của Ấn Độ hiện nay. Tàu được đưa vào biên chế hải quân nước này từ năm 2013.

Tàu sân bay INS Vikramaditya vừa được biên chế vào Hải quân Ấn Độ tháng 6.2014, là tàu tuần dương - sân bay lớp Kiev mang tên Đô đốc Gorshkov thuộc Hải quân Nga, về hưu năm 1996 và bán lại cho Ấn Độ năm 2004. Con tàu này mất 9 năm mới hoàn thành việc tân trang nâng cấp, giá thành 2,3 tỉ USD. Vikramaditya có lượng giãn nước 44.500 tấn, được trang bị khoảng 30 máy bay chiến đấu như MiG 29K, trực thăng Kamov-31, Kamov-28, Sea King, ALH-Dhruv và Chetak.

Danh Toại

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ro-ri-khi-doc-tren-tau-san-bay-an-do-712634.html