Rò rỉ tài liệu mật về đàm phán thương mại Anh-Mỹ

Tài liệu hơn 400 trang, bao gồm nội dung chi tiết về các cuộc gặp giữa giới chức Anh và Mỹ để thảo luận về vấn đề thương mại và đầu tư từ tháng 7/2017, đã bị lan truyền trên mạng xã hội.

Một trong những điểm gây tranh cãi về tài liệu này liên quan tới ý định của đảng Bảo thủ cầm quyền đề nghị bán Cơ quan Y tế quốc gia Anh thuộc sở hữu nhà nước. Ngay sau đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson (Bô-rít Giôn-xơn) đã yêu cầu Trung tâm An ninh mạng quốc gia hỗ trợ làm sáng tỏ thông tin trên. Bộ trưởng Văn hóa Anh Nicky Morgan nhận định dựa trên thời điểm nhạy càm trước thềm cuộc bầu cử vào ngày 12/12 tới, vụ rò rỉ tài liệu này có thể là dấu hiệu cho thấy sự can thiệp từ bên ngoài vào sự kiện chính trị quan trọng tại Anh này.

Thời gian qua, các cơ quan an ninh Anh đã liên tục cảnh báo về nguy cơ can thiệp bầu cử từ bên ngoài dưới hình thức các cuộc tấn công mạng hoặc phát tán thông điệp gây chia rẽ chính trị trên mạng xã hội.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/ro-ri-tai-lieu-mat-ve-dam-phan-thuong-mai-anh-my