Rò rỉ tin tình báo và cái chết của tướng Soleimani

Thông tin chi tiết liên quan đến hoạt động của chỉ huy Lực lượng Quds, Thiếu tướng Qassim Soleimani có thể đã bị rò rỉ.

Theo một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) , thông tin chi tiết liên quan đến hoạt động của chỉ huy Lực lượng Quds, Thiếu tướng Qassim Soleimani có thể đã bị rò rỉ.

Thông tin nhạy cảm trên được đưa ra trong một cuộc họp kín tại Quốc hội Iran vào ngày 5/1. Khả năng thông tin tình báo bị rò rỉ đang được các nhà chức trách Iran điều tra.

Nghị sĩ Gholam Ali tiết lộ rằng, tướng Soleimani - người bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, đã sống sót sau ít nhất ba lần ám sát trên đất Iran. Sau những vụ ám sát hụt, nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ.

Cục tình báo của IRGC tiết lộ, hồi tháng 10/2019, Iran đã phá vỡ kế hoạch ám sát tướng Soleimani của Israel và Arabia Saudi.

Tướng Qassem Soleimani.

Tướng Qassem Soleimani.

Ngoài Iran, chính phủ Iraq cũng tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn sau cái chết của ông Soleimani. Phi hành đoàn chở ông Soleimani đến Baghdad và các nhân viên sân bay đang bị thẩm vấn.

Trước đó, tờ Jerusalem Post của Israel tiết lộ, chính lực lượng người Kurd ở Syria đã cung cấp tin tình báo giúp Mỹ tấn công tiêu diệt chính xác vào căn cứ của Iran ở Syria.

Lực lượng vũ trang dòng Hồi giáo Shia thuộc Đơn vị huy động nhân dân (PMU) và lực lượng vũ trang người Kurd cùng đóng quân tại một khu vực, cùng chung mục tiêu là chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy nhiên, trong hàng ngũ lực lượng người Kurd có nhiều tay súng chính là những điệp viên mà cơ quan tình báo Israel Mossad đào tạo trong nhiều năm qua để làm gián điệp nằm vùng cho Israel và Mỹ.

Các điệp viên này phụ trách thu thập các thông tin tình báo về lực lượng PMU và các lực lượng khác do Iran hậu thuẫn như lực lượng Hezbollah ở Lebanon, lực lượng quân sự Syria và lực lượng Iran chiến đấu ở nước ngoài.

Theo Jerusalem Post, đối với vị trí của lực lượng PMU ở biên giới Syria và Iraq thì không có lực lượng nào nắm chắc bằng lực lượng người Kurd. Việc Mỹ có thể tấn công chính xác và nhanh gọn vào lực lượng PMU chính là do được người Kurd cung cấp thông tin tình báo.

Thậm chí, nhiều khả năng, lịch trình di chuyển của tướng Soleimani sáng 3/1 tại Iraq cũng được lực lượng này cung cấp một phần thông tin cho Israel.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/1, trả lời phỏng vấn với CNN, Thiếu tướng Hossein Deh Afghanistan, cố vấn quân sự cho Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nhấn mạnh, Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

"Lãnh đạo của chúng tôi đã nhấn mạnh rằng, chúng tôi chưa bao giờ muốn chiến tranh. Nước Mỹ đã bắt đầu chiến tranh trước. Do đó, họ nên chấp nhận hậu quả mà họ gây ra. Người Mỹ phải nhận một đòn đáp trả tương đương...", tướng Khamenei nhấn mạnh.

Tuyên bố của tướng Khamenei được đưa ra ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch tấn công 52 mục tiêu của Iran.

Thái Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ro-ri-tin-tinh-bao-va-cai-chet-cua-tuong-soleimani-3394665/