Rộ tin các tay súng Wagner có thể gia nhập nhóm lính đánh thuê của Belarus

Các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner được cho có thể gia nhập nhóm lính đánh thuê mới được thành lập của Belarus.

Ảnh: Wagner

Avia.pro dẫn các nguồn tin đối lập của Belarus cho hay, nhóm lính Wagner, những người không muốn ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga được cho đã nhận được lời đề nghị trở thành một phần của nhóm lính đánh thuê GardService mới được thành lập dưới sự bảo trợ của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Nguồn tin trên khẳng định, các đơn vị của GardService đang tích cực tham gia huấn luyện tại trung tâm huấn luyện đặc biệt Dynamo nằm ở Maryina Gorka, vùng Minsk. Tuy nhiên, đến nay cả Wagner và GardService đều không xác nhận về thông tin trên.

“Với chi phí đắt đỏ, rất khó có khả năng Belarus sẵn sàng chi 1 triệu USD mỗi tháng chỉ để trả lương cho lính Wagner”, nguồn tin lưu ý.

Trước đó, có thông tin cho rằng, sau cái chết của ông trùm Wagner, Yevgeny Prigozhin số lượng binh lính của tập đoàn quân sự tư nhân này trên lãnh thổ Belarus đã giảm đáng kể.

Theo phía Belarus, một số chiến binh Wagner đã đi nghỉ, tuy nhiên, hai tháng sau khi được triển khai trên lãnh thổ nước này, không ai trong số những người đi nghỉ trở lại. Hiện chưa rõ binh lính Wagner có tiếp tục hiện diện lâu dài tại Belarus sau khi ông Prigozhin thiệt mạng hay không.

Thanh Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cac-tay-sung-wagner-co-the-gia-nhap-nhom-linh-danh-thue-cua-belarus-2188677.html