Rộ tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không ở Bình Nhưỡng trong thời gian dài

Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một hội thi pháo binh đã làm gia tăng đồn đoán, ông đã không ở thủ đô Bình Nhưỡng trong một thời gian dài có thể do lo ngại dịch Covid-19.

Việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một hội thi pháo binh đã làm gia tăng đồn đoán, ông đã không ở thủ đô Bình Nhưỡng trong một thời gian dài có thể do lo ngại dịch Covid-19.

Theo tin tức truyền thông nhà nước, ông Kim Jong-un thị sát hội thi pháo binh duyên hải ngày 12-3, vài ngày sau khi ông thị sát một cuộc diễn tập tương tự hôm 9-3. Những cuộc diễn tập này diễn ra sau 2 cuộc diễn tập pháo binh khác được tổ chức hôm 2-3 và 28-2 cũng đều có sự tham dự của nhà lãnh đạo này. Triều Tiên không công bố địa điểm tổ chức cuộc diễn tập ngày 12-3. Tuy nhiên, xét đến 3 vụ diễn tập cùng được tổ chức ở các thành phố duyên hải miền Đông Wonsan hay Sondok thì cuộc diễn tập mới nhất này cũng được cho là sẽ diễn ra dọc khu vực duyên hải miền Đông.

Khoảng thời gian tạm ngưng ngắn giữa các cuộc diễn tập này đã làm gia tăng suy đoán rằng ông Kim Jong-un có thể đang ở các khu vực duyên hải miền Đông, chứ không phải là thực hiện các chuyến đi con thoi giữa Bình Nhưỡng và vùng duyên hải này. Một số phương tiện truyền thông suy đoán rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên rời khỏi thủ đô Bình Nhưỡng do lo sợ Covid-19.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_221730_ro-tin-nha-lanh-dao-trieu-tien-kim-jong-un-khong-o-binh-nhuong-trong-thoi-gian-dai.aspx