Rộ tin ông chủ Facebook 'ra giá' 110 nghìn đô mỗi năm tìm người trông trẻ

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đang dấy lên tin đồn CEO Facebook Mark Zuckerberg đang tìm người trông trẻ với mức lương cao chót vót.

Một thông báo tuyển dụng việc làm trên trang web Indeed.com chia sẻ trên mạng xã hội Wechat của Trung Quốc gây xôn xao trong cộng đồng người Trung Quốc đang sống và làm việc tại thung lũng Silicon.

Thông báo này nêu rõ yêu cầu của người ứng tuyển gồm: 3 năm kinh nghiệm, có bằng cử nhân, yêu trẻ và có kiến thức cơ bản về y học. Đặc biệt, người này cần thành thạo tiếng Quan Thoại. Với thời gian làm việc 5 ngày một lần (từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối) trước khi được nghỉ 5 ngày sau đó, người trông trẻ sẽ được trả lương từ 110 nghìn đến 130 nghìn đô la Mỹ. Ngoài ra, họ còn được nhận chế độ chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe như các kỹ sư tại khu vực thung lũng Silicon.

Gia đình ông chủ Facebook vừa đón cô con gái thứ 2.

Bởi thông báo này đề cao việc thông thạo tiếng Quan Thoại cùng mức lương cao, cư dân mạng cho rằng nhà tuyển dụng này phải là Mark Zuckerberg.

Các bằng chứng khác chỉ ra rằng, vợ chồng chủ nhân là gia đình doanh nhân trẻ có nhiều doanh nghiệp và tổ chức từ thiện. Họ đã có sự hỗ trợ lớn từ phía gia đình. Điều này có vẻ phù hợp với gia đình CEO Facebook khi họ vừa chào đón cô con gái thứ 2 và được cho là không có dưới 16 vệ sĩ.

Trước đó, CEO Facebook đã sử dụng tiếng Quan Thoại trong một số bài phát biểu. Vợ ông, bà Priscilla Chan cũng là một người gốc Trung Quốc. Do đó, cư dân mạng cho rằng việc tìm người trông trẻ thành thạo tiếng Quan Thoại để giúp gia đình có thêm ngôn ngữ thứ 2.

Dù chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh việc này nhưng thông báo tuyển dụng này đang thu hút nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn.

(Theo Shanghaiist)

Ngọc Bé

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ro-tin-ong-chu-facebook-ra-gia-110-nghin-do-moi-nam-tim-nguoi-trong-tre-a202254.html