Robben trở lại với bóng đá ở tuổi 36

Arjen Robben quyết định rằng sự nghiệp cầu thủ của anh vẫn chưa chấm dứt khi trở lại sau một thời gian giải nghệ.

Theo Bleacher Report, Robben chính thức trở lại với bóng đá chuyên nghiệp khi khoác áo CLB ngày thơ ấu, FC Groningen tại giải VĐQG Hà Lan trong mùa giải tới.

Trước khi trở lại với bóng đá chuyên nghiệp, Robben đã có quãng thời gian tập luyện cùng đội bóng cũ Bayern Munich. Trước đó, tiền vệ người Hà Lan cũng úp mở khả năng trở lại bóng đá.

 Sự nghiệp cầu thủ của Robben vẫn chưa chấm dứt. Ảnh: Getty.

Sự nghiệp cầu thủ của Robben vẫn chưa chấm dứt. Ảnh: Getty.

"Khi mới treo giày, tôi không nhớ bóng đá lắm. Tuy nhiên, sau đó, thỉnh thoảng trong đầu xuất hiện sự băn khoăn, rằng có vẻ tôi còn muốn thi đấu nữa", Arjen Robben nói trên kênh FC Bayern Podcast hôm 26/4.

"Bây giờ, cảm giác nhớ bóng đá vẫn lởn vởn trong đầu tôi", Robben thừa nhận. "Nó khiến những cầu thủ như tôi đôi lúc thấy bỡ ngỡ mỗi khi gần không khí bóng đá. Dù sao tôi từng là cầu thủ và cảm giác ấy vẫn lẩn khuất đâu đó".

Robben sinh năm 1984, từng khoác áo Chelsea, Real Madrid và nổi bật là Bayern Munich. Tiền vệ người Hà Lan khoác áo đội chủ sân Allianz Arena trong 309 trận, ghi được 144 bàn và có 101 đường kiến tạo.

Anh cùng Bayern giành 8 chức vô địch Bundesliga, 1 chức vô địch UEFA Champions League. Trước đó, ở Chelsea và Bayern, Robben cũng từng vô địch Premier League và La Liga. Trong màu áo đội tuyển Hà Lan, Robben về nhì tại World Cup 2010 và giành huy chương đồng World Cup 2014.

Robben trở lại tập luyện cùng Bayern Danh thủ người Hà Lan khiến dư luận chú ý khi bất ngờ có mặt tại trung tâm huấn luyện Sabener Strasse của Bayern, tập luyện như một vận động viên chuyên nghiệp.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/robben-tro-lai-voi-bong-da-o-tuoi-36-post1100785.html