Robert Zoellick rộng đường lên chức chủ tịch WB

Cựu thứ trưởng ngoại giao Mỹ Robert Zoellick đã chắc chắn giành ghế chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) theo đề cử của Tổng thống George Bush.

small_1355.jpg Theo các quan chức WB, qua hạn chót ngày 15-6, không có thêm bất cứ một đề cử nào khác cho vị trí lãnh đạo WB ngoài ông Zoellick. Như vậy, nguyên tắc bất thành văn là Mỹ chọn chủ tịch WB, còn các nước châu Âu chọn người lãnh đạo Quĩ Tiền tệ thế giới (IMF) được lặp lại. Trước đó, lãnh đạo nhiều quốc gia đang phát triển và các tổ chức phi chính phủ lên tiếng phê phán sự độc quyền của Mỹ trong việc chọn chủ tịch WB. Tuy nhiên, một quan chức WB nhận định bảng thành tích của ông Robert Zoellick, từng là đại diện thương mại Mỹ, là rất ấn tượng và hầu hết các quốc gia sẽ ủng hộ ông. Việc ông Zoellick lên nhậm chức chỉ còn là vấn đề thủ tục và thời gian. Ban lãnh đạo WB sẽ phê chuẩn việc chỉ định ông Zoellick vào cuối tháng này khi đương kim chủ tịch Paul Wolfowitz từ chức. Ngày 1-7, WB sẽ có vị chủ tịch mới.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/28945-robert-zoellick-rong-duong-len-chuc-chu-tich-wb