Roberto Mancini thăng hoa cùng tuyển Ý

Ý không thể góp mặt ở World Cup 2018 và sự xuất hiện của HLV Roberto Mancini mang lại niềm hy vọng cho màu áo Thiên thanh sẽ góp mặt tại Euro 2020. Cánh cửa đó đang dần mở ra cho thầy trò Mancini sau trận đấu với đối thủ lớn nhất bảng J là Phần Lan ngay tại sân khách.

Ý không thể góp mặt ở World Cup 2018 và sự xuất hiện của HLV Roberto Mancini mang lại niềm hy vọng cho màu áo Thiên thanh sẽ góp mặt tại Euro 2020. Cánh cửa đó đang dần mở ra cho thầy trò Mancini sau trận đấu với đối thủ lớn nhất bảng J là Phần Lan ngay tại sân khách.

Tình huống Ciro Immobile mở tỷ số cho tuyển Ý.

Tình huống Ciro Immobile mở tỷ số cho tuyển Ý.

Cũng như Tây Ban Nha, đại gia Ý được hưởng lợi từ trọng tài khi mà VAR không được sử dụng. Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 59 cho đội khách Ý. Chân sút kỳ cựu Ciro Immobile ghi bàn sau đường chuyền ra góc xa của đồng đội trên hàng công Federico Chiesa. Đó là bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển của cầu thủ 29 tuổi sau tròn 2 năm, kể từ khi ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu với Israel hồi tháng 9-2017.

Phần Lan thi đấu kiên cường và có bàn thắng ở phút 72 trên chấm 11m. Tiền đạo Teemu Pukki là người kiếm được quả phạt đền và chính anh gỡ hòa cho chủ nhà. Đây là bàn thắng thứ 7 sau 6 trận của chân sút đang chơi cho Norwich City trên mọi đấu trường. Phần Lan thua Ý 0-2 ở lượt đi trên sân khách nhưng trận thua 1-2 lần này trên sân nhà khá oan uổng. Trọng tài Madden chỉ tay vào chấm 11m ở vòng 16m50 của Phần Lan. Vị trọng tài người Scotland hơi vội ở tình huống này bởi cú sút của Andrea Belotti đúng là bật vào tay Sauli Vaisanen nhưng cầu thủ chủ nhà đã chủ động khép tay sát ngực. Jorginho sút thành công quả phạt đền ở phút 79 này để ấn định chiến thắng cho Ý.

Vậy là Ý toàn thắng cả 6 trận vòng loại, hơn đội nhì bảng Phần Lan 6 điểm. Ý cần thêm 4 điểm nữa trong 4 trận còn lại để nắm lấy vé dự Euro 2020. Khả năng HLV Roberto Mancini sẽ giúp người hâm mộ đội nhà sớm yên tâm bằng cách có thêm chừng ấy điểm vào tháng 10 tới khi gặp hai đối thủ yếu là Hy Lạp và Lichtenstein.

HLV đầu tiên của bảng J từ chức là Robert Prosinecki. Cựu danh thủ Croatia từ chức HLV Bosnia sau trận thua Armenia 2-4. HLV 50 tuổi này dẫn dắt Bosnia từ tháng Giêng 2018 với mục tiêu kiếm vé dự Euro 2020 nhưng giờ đây thua đội nhì bảng Phần Lan tới 5 điểm. Prosinecki thừa nhận: "Bosnia rất kỳ vọng vào khả năng lấy vé dự Euro 2020 nhưng mọi thứ diễn ra không như mong đợi. Tôi ra đi để cho người tiền nhiệm có thời gian chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp".

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_212350_roberto-mancini-thang-hoa-cung-tuyen-y.aspx