Robinho “bật đèn xanh” cho Barca

(TTVN Online) - Trong thời gian gần đây, báo chí Anh cũng như Tây Ban Nha đã đồn ầm lên rằng Barca sẽ đưa Robinho trở lại La Liga bằng một bản hợp đồng đắt giá ngay trong tháng 1/2010. Và khi tất cả còn đang chỉ là tin đồn thì Robinho đã “bật đèn xanh” cho Barca thêm lần nữa…

Câu chuyện ngôi sao người Brazil đang khoác áo CLB Man City, Robinho sẽ chuyển đến Barca đã được báo chí Anh cũng như Tây Ban Nha loan tin trong thời gian thị trường chuyển nhượng mùa Hè đang hoạt động. Tuy nhiên, khi thị trường đóng cửa vẫn không có bản hợp đồng nào được thực hiện. Dẫu vậy, giờ đây thì tin đồn này đã xuất hiện trở lại tràn lan trên khắp các mặt báo ở xứ sương mù cũng như Tây Ban Nha. Theo đó, họ cho rằng Barca sẽ thực hiện một bản hợp đồng cho mượn với Robinho vào tháng 1/2010 trước khi mua đứt sau khi kết thúc mùa bóng 2009/2010. Trong bối cảnh các thông tin về việc có một lời mời chính thức từ Camp Nou vẫn chưa được xác nhận thì Robinho đã nhanh chân “bật đèn xanh” cho ban lãnh đạo Barca. Theo đó, người cũ của Real khẳng định rằng anh sẵn sàng đến thi đấu cho Barca khi có cơ hội, đồng thời anh cũng tranh thủ bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho HLV Pep Guardiola cùng những gì ông đã chinh phục được trong mùa bóng vừa qua. Robinho đã không còn là "ông Hoàng" ở City of Manchester Phát biểu trên tờ nhật báo El Mundo Deportivo, Robinho cho hay: “Tôi muốn thi đấu cho Barca, đó là điều đương nhiên. Có ai là không muốn? Chúng ta sẽ có rất nhiều niềm vui khi thi đấu cho đội bóng như vậy. Đó là niềm vui được chơi cùng [Lionel] Messi, cùng người đồng hương Dani Alves của tôi, cùng Xavi, [Andres] Iniesta, [Zlatan] Ibrahimovic, và cùng với tất cả. Họ [Barca] là một đội bóng lớn”. “Tôi đã thi đáu cùng họ và biết những phẩm chất của họ, nhưng giờ đây tôi chỉ có thể làm điều đó trên trò chơi PlayStation mà thôi”, vẫn lời Robinho “Xem Barca thi đấu là một niềm vui thú. Họ thi đấu cũng như cách họ kiểm soát bóng giống như đội hình tốt nhất của ĐT Brazil vậy. Đội bóng của Pep Guardiola thực sự ngoạn mục”. Khi được hỏi về cảm xúc của mình khi nghe tin HLV Pep Guardiola muốn có anh ngay trong mùa bóng đầu tiên về dẫn dắt Barca, Robinho cho biết: “Đó là một vinh dự cho tôi khi một HLV như ông ấy [Pep Guardola] nói như vậy; đồng thời điều đó cũng cho thấy giá trị của tôi ra sao và điều đó khiến tôi thấy tự hào”. Thế nhưng, ở cuối bài phỏng vấn của mình, Robinho đã khẳng định rằng anh vẫn còn bản hợp đồng cùng với Man City và khi là một cầu thủ chuyên nghiệp thì anh cần phải tôn trọng nó. Dù thế nào đi chăng nữa thì việc Robinho công khai tuyên bố muốn thi đấu cho Barca cũng khiến NHM Man City mất đi sự tin yêu vốn có dành cho anh. Nhưng, đổi lại thì Robinho sẽ sớm có được sự mến mộ của các cules.

Nguồn Thể Thao VN: http://www.thethaovietnam.com.vn/tin-tuc/bong-da-quoc-te/2009-10/robinho-bat-den-xanh-cho-barca-16175.html