Robot chiến đấu Nga lần đầu tiên xuất hiên trên Quảng trường Đỏ

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các mẫu phương tiện chiến đấu không người lái mặt đất Uran-6 và Uran-9 của nước này sẽ lần đầu tiên tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng vào 9/5 tới.

Theo Russia Beyond, hai mẫu robot chiến đấu Uran-6 và Uran-9 của Quân đội Nga đang tham gia buổi diễn tập chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 sắp tới tại Quảng trường Đỏ.

 Uran-6 rà phá bom mìn ở Đông Aleppo, Syria. Ảnh: Sputnik.

Uran-6 rà phá bom mìn ở Đông Aleppo, Syria. Ảnh: Sputnik.

Uran-6 là một loại robot công binh được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn trong các thành phố hoặc khu vực rừng núi. Robot này được trang bị 4 camera, kẹp cơ khí và công nghệ có khả năng phát hiện các loại mìn khác nhau.

Mời độc giả xem thêm video: Nhật Bản tiết lộ mẫu robot vũ trụ đầu tiên trên thế giới (Nguồn: VTC14)

Robot Uran-6 có trọng lượng từ 6 tấn trở lên và có thể điều khiển từ xa ở khoảng cách 1km. Nó có thể thay thế công việc của 20 lính công binh.

Robot chiến đấu Uran-9 tại một buổi triển lãm. Ảnh: Sputnik.

Trong khi đó, Uran-9 được thiết kế cho nhiệm vụ hỗ trợ bộ binh và trinh sát.

Robot này nặng tới 10 tấn này được trang bị pháo tự động 30 mm, súng máy, hệ thống dẫn đường đa kênh, bao gồm kênh quang học, laser và hồng ngoại. Uran-9 được điều khiển từ xa thông qua một kênh radio có thể điều chỉnh tần số giả ngẫu nhiên.

Thiên An (Theo RBTH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/robot-chien-dau-nga-lan-dau-tien-xuat-hien-tren-quang-truong-do-1038869.html