Robot tình dục nam sắp ra thị trường, tranh cãi nổi lên

Trước tin robot tình dục nam sẽ được tung ra thị trường trong năm nay, nhiều chuyên gia đang đưa ra những cảnh báo về mặt tối của công nghệ này.

Robot tình dục nam dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào năm nay với giá hơn 200 triệu VNĐ.

Những con robot tình dục sống động, quyến rũ với thân hình 6 múi, dương vật cơ năng học và trí tuệ nhân tạo đến từ nhà sản xuất Realbotix dự kiến được bán ra với giá 8.000 bảng Anh (hơn 260 triệu VNĐ) tại Anh.

Nhưng cũng giống như “đồng nghiệp” nữ của mình, những con robot tình dục nam đang gây ra những tranh cãi quanh vấn đề đạo đức và pháp lý.

Một kịch bản được cân nhắc đáng chú ý là nếu một robot tình dục nam làm tình với một người phụ nữ khi người này không đồng ý thì có bị tính là hãm hiếp hay không? Và nếu có thì ai sẽ bị trừng phạt?

Noel Sharkey, giáo sư về robot và trí tuệ nhân tạo tại Đại học Sheffield, khẳng định trách nhiệm pháp lý nằm với lập trình viên của con robot đó.

Chia sẻ với tờ Daily Star, ông nói: “Một robot tình dục nam giống như bất kỳ con robot nào khác là không có ham muốn của riêng nó. Đây chỉ là những thiết bị vô tri được điều hành bởi chương trình máy tính. Vì vậy, nếu một robot tình dục nam hãm hiếp một người phụ nữ thì người cảnh sát cần phải tìm chính là các lập trình viên”.

Tuy nhiên, khi chưa biết công nghệ mới trên sẽ được phụ nữ sử dụng như thế nào thì giả định gây sốc trên vẫn chỉ là giả định.

Trong một bộ phim tài liệu mới mang tên “Sex Robots and Us” (Dịch: Robot tình dục và chúng ta), giáo sư Sharkey đã dự đoán rằng những chiếc máy này có thể “thay đổi hoàn toàn nhân loại”.

“Một số người cho rằng, các robot tình dục có thái độ dễ dãi và luôn luôn có thể quan hệ tình dục. Điều này có thể có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta và cũng có thể biến chúng ta thành xác sống”, giáo sư Sharkey nói.

Các chuyên gia đang cảnh báo về mặt trái đáng báo động của robot tình dục.

Theo dữ liệu gần đây của Công ty nghiên cứu thị trường trực tuyến hàng đầu Thế giới YouGov, 49% người Mỹ cho rằng, quan hệ tình dục với robot sẽ trở thành thông lệ trong vòng 50 năm tới với ¼ người đàn ông (24%) được hỏi bày tỏ rằng, họ có thể suy nghĩ về việc lấy một robot.

Mặt khác, phụ nữ lại ít hưởng ứng ý tưởng này hơn khi chỉ 9% phụ nữ được hỏi cho biết họ sẽ xem xét chuyện “vui vẻ” với một con robot.

Trong khi đó, hơn 1/3 người Anh (36%) được hỏi đã nói với Now TV rằng, họ sẽ quan hệ tình dục với một con robot.

Năm ngoái, Nghị viện châu Âu thậm chí còn đề nghị công nhận robot là những người hợp pháp. Đây là một biện pháp mà EU tin rằng sẽ giúp việc xác định ai có trách nhiệm khi robot làm sai trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, động thái trên gần đây đã bị phản đối trong một lá thư ngỏ của 156 chuyên gia, bao gồm cả giáo sư Sharkey.

Trà Li Thesun

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/robot-tinh-duc-nam-sap-ra-thi-truong-tranh-cai-noi-len-post41243.html