Rocket rơi trúng máy bay Airbus 320 đang chờ cất cánh ở Libya

Ngày 19/4, một nguồn tin từ lực lượng an ninh cho biết sân bay Mitiga ở Tripoli, sân bay chính của, đã bị trúng rocket làm một máy bay bị hư hỏng khi đang chờ để cất Libya cánh.

Quang cảnh sân bay Mitiga tại Tripoli, Libya. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Vụ việc xảy ra cùng ngày Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) Ghassan Salame và Đại sứ Brigitte Curmi tới Tripoli để thảo luận về một kế hoạch hòa bình. Rocket đã rơi trúng vào một máy bay Airbus 320 của hãng hàng không Libyan Airlines trong khi một số rocket khác rơi vào khu vực sảnh đến song không gây thương vong.

Đặc phái viên LHQ Salame và Đại sứ Pháp Curmi cùng ngày đã xuống sân bay này, vốn là sân bay duy nhất đang hoạt động ở Tripoli. Mitiga trở thành sân bay dân dụng kể từ khi sân bay quốc tế chính của Tripoli bị tàn phá trong các cuộc giao tranh giữa các nhóm vũ trang đối địch vào giữa năm 2014. Trước đó, hồi tháng 1/2017, sân bay Mitiga cũng đã bị tấn công khiến hàng chục người thương vong.

Libya rơi vào bất ổn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi hồi năm 2011. Bất chấp thỏa thuận đạt được năm 2015, Libya vẫn chìm trong bạo lực, hỗn loạn và chia rẽ chính trị. Hiện ở quốc gia này tồn tại 2 chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) hoạt động tại Tripoli do Thủ tướng Fayez al-Sarraj lãnh đạo và một chính quyền đối lập do Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn đóng tại miền Đông.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/rocket-roi-trung-may-bay-airbus-320-dang-cho-cat-canh-o-libya-20180420105734521.htm