Rơi dầm bê tông trong trường học làm hai học sinh thương vong

Theo thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình, vào hồi 7 giờ 45 phút sáng ngày 6-5, tại Trường THCS thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) đã xảy ra vụ tai nạn làm hai học sinh bị thương vong.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân là Vũ Trung Kiên (sinh năm 2005) trú tại tiểu khu Bờ thị trấn Đà Bắc và Vũ Quang Minh (sinh năm 2005) trú tại xóm Hương Lý xã Tu Lý cùng là học sinh lớp 8B.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban Giám hiệu nhà trường đã gọi xe cấp cứu đưa hai cháu đến cơ sở y tế. Do chấn thương nặng nên cả hai cháu đã được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do vết thương nặng, vào đầu giờ chiều cháu Vũ Quang Minh đã tử vong. Còn cháu Kiên thì bị chấn thương, gãy xương bả vai.

Theo thông tin ghi nhận được, vào thời điểm khi các cháu nghỉ ra chơi, kết thúc tiết học đầu tiên đi xuống sân trường thì bất ngờ một thanh dầm bằng bê tông từ trên tầng 2 khu lớp học bất ngờ nứt vỡ rồi rơi xuống trúng người hai cháu.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tập trung điều tra, làm rõ.

ANH HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/40092102-roi-dam-be-tong-trong-truong-hoc-lam-hai-hoc-sinh-thuong-vong.html