Rơi máy bay, 257 người chết: Algeria tổ chức quốc tang 3 ngày

Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã quyết định tổ chức quốc tang 3 ngày (kể từ ngày 11-13/4, theo giờ địa phương) để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc của Lực lượng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria.

Trong tuyên bố đưa ra chiều 11/4, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika đã quyết định tổ chức quốc tang 3 ngày (kể từ ngày 11-13/4, theo giờ địa phương) để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc của Lực lượng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria, xảy ra vào sáng cùng ngày theo giờ địa phương (14 giờ giờ Việt Nam).

Hiện trường vụ rơi máy bay.

Tổng thống Bouteflika đã yêu cầu tổ chức tang lễ quốc gia để cầu nguyện cho những người đã "hy sinh" vì đất nước Algeria.

Nhà chức trách Algeria cũng đã cho mở cuộc điều tra nhằm tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn máy bay. Ngoài tìm kiếm các hộp đen, nhà chức trách Algeria cũng đồng thời thu thập thi thể và xác định danh tính nạn nhân để trả về cho gia đình.

Truyền hình Algeria phát đi hình ảnh cho thấy, những chiếc túi đựng thi thể các nạn nhân được xếp quanh khu vực xảy ra tai nạn. Trong khi đó, hàng chục lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và quan chức quân đội đang làm việc tại hiện trường vụ rơi máy bay. Tất cả các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đều được xem xét.

Tuyên bố cho biết vụ tai nạn xảy ra với máy bay quân sự Ilyushin II-76 đã cướp đi sinh mạng của 257 người, chủ yếu là quân nhân và 10 thành viên phi hành đoàn.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Algeria xác nhận chiếc máy bay Ilyushin II-76 thuộc Lực lượng Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria, xuất phát từ sân bay Boufarik thuộc tỉnh Blida, cách thủ đô Algiers chừng 32 km về phía Tây Nam, đã rơi ngay xuống một cách đồng gần căn cứ quân sự Boufarik ở tỉnh Blida.

Theo nguồn tin nhân chứng, họ đã nhìn thấy một cánh máy bay bốc cháy khi vừa mới cất cánh. Một nhân chứng nói: “Khi chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng ồn, chúng tôi bắt đầu bỏ chạy.

Khi chúng tôi đến nơi, chúng tôi đã tìm thấy một nửa thân máy bay ở một bên và bên kia là thi thể của nhiều nạn nhân, khoảng 60 -70 người. tất cả đều bị cháy đen. Lực lượng cứu hỏa đến sau đó 30 phút. Tất cả người chết đều là quân nhân”.

Đây là vụ tai nạn có số người thiệt mạng nhiều nhất thế giới kể từ vụ máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine vào tháng 7/2014 khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Văn Anh (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/roi-may-bay-257-nguoi-chet-algeria-to-chuc-quoc-tang-3-ngay